Nga bị cấm tham dự Paralympic 2016

Trái với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) quyết định có động thái mạnh mẽ hơn nhằm vào những trường hợp VĐV sử dụng doping của Nga.

Như đã biết, thể thao Nga vướng phải bê bối doping vào hè năm ngoái. Các cáo buộc cho thấy VĐV nước này gian lận có hệ thống và được bảo trợ bởi Bộ Thể Thao cũng như sự trợ giúp của Lực lượng an ninh đặc biệt (FSB).

Trước sức ép lớn, IOC ban đầu ủng hộ việc cấm đoàn Nga thi đấu tại Olympic Rio 2016 đang diễn ra ở Brazil. Tuy nhiên, IOC đã thay đổi quyết định vào những phút cuối khi bất ngờ cho phép Nga tham dự một trong những ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Nhờ phát quyết này, xứ Bạch Dương với 271 VĐV vẫn tham gia tranh tài tại các nội dung điền kinh, cử tạ, đua thuyền và đua cano nước rút.

Trái với động thái của IOC, IPC tuyên bố sẽ cấm toàn bộ VĐV Nga thi đấu tại Paralympic sau khi thu thập thêm bằng chứng từ các báo cáo của luật sư Richard McLaren (Canada) – người đã rất nỗ lực đưa bê bối sử dụng doping có hệ thống của Nga ra trước pháp luật, cũng như sự biến mất của 35 mẫu thử dương tính của các VĐV Nga tại Paralympic giai đoạn 2012 - 2015 . Dự kiến phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào hôm nay 7/8 (giờ địa phương).

Trong khi đó, Chủ tịch IPC – Philip Craven tin rằng phán quyết sắp tới sẽ là một trong những quyết định quan trọng và khó khăn nhất ông từng đối mặt.

“Những báo cáo của McLaren nhận được sự quan tâm đặc biệt của những VĐV cam kết thi đấu trong sạch và trung thực. Những thông tin chúng tôi nhận được từ McLaren bao gồm cả danh tính của những VĐV Paralympic Nga có liên quan tới việc biến mất của 35 mẫu thử dương tính tại phòng thí nghiệm ở Moscow”, Chủ tịch Craven cho biết.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/843671/nga-bi-cam-tham-du-paralympic-2016