Nga bị cáo buộc không kích khiến hàng chục người Syria thiệt mạng

Ngày 10/9, máy bay Nga đã không kích nhằm vào các chuyến phà chở dân thường trên sông Euphrates gần thành phố Deir Ezzor của Syria, khiến 34 người dân thiệt mạng.

Cảnh đổ nát tại Deir al-Zor, Syria sau các cuộc không kích. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo AFP/THX, ngày 10/9, máy bay Nga đã không kích nhằm vào các chuyến phà chở dân thường trên sông Euphrates gần thành phố Deir Ezzor của Syria, khiến 34 người dân thiệt mạng. Thông tin này do Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đưa ra.

SOHR ban đầu cho biết có 21 người thiệt mạng trong các vụ không kích nói trên, tuy nhiên sau đó đã nâng con số nạn nhân lên 34 do “phát hiện thêm nhiều thi thể ở trên sông.”

Cùng ngày, một nguồn tin quân sự cho biết quân đội Syria đã chiếm được vùng núi Tharda tại phía Nam tỉnh Deir Ezzor.

Chiến thắng này giúp quân đội Syria giành quyền kiểm soát căn cứ không quân Deir Ezzor, do vùng núi Tharda đóng vai trò là phòng tuyến đầu tiên của căn cứ này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-bi-cao-buoc-khong-kich-khien-hang-chuc-nguoi-syria-thiet-mang/465526.vnp