Nga 'bơm' máy bay chiến đấu cho Mali

Ngày 16/3, các nhà lãnh đạo quân sự Mali đã tiếp nhận thêm máy bay chiến đấu từ Nga cũng như máy bay không người lái (UAV) từ Thổ Nhĩ Kỳ.

5 máy bay chiến đấu Nga và 4 UAV Thổ Nhĩ Kỳ trên đường băng của sân bay Bamako, Mali, ngày 16/3. (Nguồn: Twitter)

5 máy bay chiến đấu Nga và 4 UAV Thổ Nhĩ Kỳ trên đường băng của sân bay Bamako, Mali, ngày 16/3. (Nguồn: Twitter)

Chỉ huy lực lượng không quân của Mali Alou Boi Diarra xác nhận, quốc gia Tây Phi đã được bàn giao khoảng 20 máy bay chiến đấu và hàng chục UAV tại buổi lễ có sự tham dự của người đứng đầu chính quyền quân sự - Đại tá Assimi Goita, cùng như các nhà ngoại giao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các phóng viên tham dự buổi lễ đã đếm được 5 máy bay chiến đấu và 4 UAV trên đường băng của sân bay Bamako.

Đây là đợt chuyển giao thiết bị quân sự mới nhất của Nga dành cho Mali, sau các đợt bàn giao khác vào tháng 1 năm nay và tháng 3, tháng 8 năm ngoái.

Đợt giao hàng hôm 16/3 bao gồm nhiều máy bay phản lực L-39 Albatros do Cộng hòa Czech thiết kế, tương tự những chiếc đã được giao hồi tháng 1. Mặc dù ban đầu được thiết kế cho mục đích huấn luyện, song những chiếc L-39 cũng được sử dụng làm máy bay tấn công.

Các UAV trong đợt bàn giao nói trên là Bayraktar-TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ do thám và giám sát.

Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara đánh giá, khả năng giám sát của loại UAV này có thể giúp thực hiện những cuộc không kích và pháo kích trở nên chính xác hơn.

Mali phải đối mặt với làn sóng nổi dậy thánh chiến từ năm 2012, kéo theo cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo.

Sau khi giới tướng lĩnh quân đội tiến hành đảo chính hồi năm 2020, mối quan hệ giữa quốc gia Tây Phi với Pháp nhanh chóng tan vỡ và Nga đã lấp đầy khoảng trống.

(theo AFP)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-bom-may-bay-chien-dau-cho-mali-220178.html