Nga cảnh báo sẽ "trả đũa" khi Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt

Nga tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả tương thích khi Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt các công ty và cá nhân Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama vừa tổ chức gặp mặt song phương bên lề hội nghị G20 diễn ra ở Trung Quốc hôm thứ Hai. Ngoài nỗ lực chung chống khủng bố, hai bên đã thỏa luận về về hợp tác trên nhiều lĩnh vực, báo Vntinnhanh đưa tin.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ.

Ngày 6/9, Bộ Thương mại Mỹ đã tuyên bố mở rộng danh sách đen các công ty và cá nhân Nga vì những cáo buộc liên quan tới xung đột Ukraine. Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ cũng ra phán quyết tương tự, mở rộng danh sách trừng phạt với các đơn vị Nga có liên quan tới xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: Việc mở rừng trừng phạt đã gây “bất đồng nghiêm trọng với các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực nhạy cảm mà hai tổng thống đã thảo luận trong buổi gặp mặt.”. Báo Giao thông dẫn nguồn tin từ Reuters.

Mỹ đã từng lên danh sách trừng phạt các doanh nghiệp và cá nhân Nga kể từ sau sau đảo chính có vũ trang ở Ukraine năm 2013. Khu vực Crimea sau đó đã tuyên bố độc lập và đề nghị được về Nga.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-canh-bao-se-tra-dua-khi-my-mo-rong-danh-sach-trung-phat-d79156.html