Nga chờ đợi 'những dự án quốc phòng lớn' với Việt Nam

Nga đang tham gia vào hàng loạt cuộc đấu thầu quốc tế về cung cấp thiết bị quân sự cho Việt Nam và Moscow quan tâm đến hướng cùng chung phát triển sáng chế vũ khí với Việt Nam, Sputniknews đưa tin.

Đó là tuyên bố của ông Aleksandr Mikheev Tổng Giám đốc tập đoàn "Rosoboronexport" khi nói chuyện với các phóng viên hôm thứ Tư, vẫn theo Sputniknews.

"Hiển nhiên, chúng tôi có những lưu ý nghiêm túc từ phía Việt Nam. Tôi hy vọng rằng sau khoảng tạm ngưng nào đó chúng ta sẽ nhận được những dự án công suất mạnh hơn những đề án đã thực hiện trước đây", ông Mikheev nói tại Triển lãm-Hội chợ MAKS-2017.

Người đứng đầu "Rosoboronexport" nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng phát triển công tác thiết kế - thử nghiệm khí tài cùng với Việt Nam.

"Chúng tôi quan tâm đến việc tạo lập một Trung tâm Nhiệt đới ở Cam Ranh. Chúng tôi đã giới thiệu với các đối tác Việt Nam về dự án lớn "An ninh đô thị" và sẵn sàng đi tới thỏa thuận nội dung chi tiết về vấn đề này", ông cho biết.

Ông Mikheyev lưu ý rằng những năm gần đây, Moscow đã dành cho Hà Nội loạt tín dụng nhà nước để mua sắm các kỹ thuật hải quân và xe bọc thép.

Hiện Hội chợ Hàng không vũ trụ quốc tế (MAKS) — một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới đang được tổ chức tại thành phố khoa học hàng không và công nghệ Zhukovsky, ngoại ô Moscow.

Minh Anh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/nga-cho-doi-nhung-du-an-quoc-phong-lon-voi-viet-nam-2985048.html