Nga chuyển 50.000 tấn dầu cho CHDCND Triều Tiên

Nga đã cung cấp 50.000 tấn dầu cho CHDCND Triều Tiên theo một thỏa thuận sáu bên đạt được nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, thông tin từ Công ty Dầu khí Rosneft (Nga).

na241 Một phát ngôn viên của Rosneft cho hay: "Những mẻ cuối cùng đã được vận chuyển từ tàu chở dầu của chúng tôi tới một cảng của Triều Tiên hôm qua’’. Theo một thỏa thuận sáu bên đạt được vào tháng 10/2007, Bình Nhưỡng đã chấp thuận thực hiện giải trừ chương trình hạt nhân để đổi lại viện trợ kinh tế. Kể từ đó tới nay, các tàu chở dầu của Hàn Quốc và Trung Quốc đã tới CHDCND Triều Tiên. Thỏa thuận sáu bên yêu cầu, CHDCND Triều Tiên phải có tuyên bố về các chương trình và hoạt động hạt nhân vào 31/12/2007. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã để lỡ hạn chót này đồng thời tuyên bố sẽ giảm tốc độ vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân vì cảm thấy các bên khác cung cấp viện trợ không đúng thời gian. Bắc Kinh thì tỏ ý coi nhẹ việc CHDCND Triều Tiên không đáp ứng được hạn chót công bố chương trình hạt nhân. Bà Khương Du - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: ’’Kế hoạch giải trừ quân bị của CHDCND Triều Tiên đang được thực hiện. Tốc độ tiến hành có thể nhanh một số khâu này nhưng lại chậm ở khâu khác. Điều đó là bình thường. Trung Quốc hy vọng và mong các bên sẽ tiếp tục tôn trọng cam kết của mình một cách nghiêm chỉnh’’. Ngày 22/1, Điều phối viên chống khủng bố Dell Dailey của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, CHDCND Triều Tiên dường như đã đáp ứng các tiêu chí luật pháp để được loại khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố song việc này còn phụ thuộc vào những tiến bộ giải trừ hạt nhân của Triều Tiên.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29491-nga-chuyen-50000-tan-dau-cho-chdcnd-trieu-tien