Nga có thể bị trừ điểm vì Ultra tấn công CĐV Anh

Đội tuyển Nga có thể bị UEFA trừ một điểm tại Euro 2016 vì các CĐV quá khích (Ultra) của họ tấn công người hâm mộ Anh sau trận hòa 1-1 giữa hai đội tại sân Velodrome.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đang tiến hành điều tra và có thể đưa ra hình phạt đối với Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) vì hành vi phân biệt chủng tộc, đốt pháo sáng và gây bạo loạn của các Ultra nước này. Trong khi đó theo ESPN và Sky Sports, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) sẽ không chịu án phạt nào.

Sau trận Anh vs Nga kết thúc, một nhóm Ultra của đến từ xứ bạch dương đã tràn sang tấn công các CĐV Anh. Họ liên tục đập phá và tấn công bất cứ CĐV nào họ gặp.

Đám Ultra hiếu chiến này truy đuổi người Anh khiến tình cảnh trong sân Velodrome ở Marseille rất hỗn loạn. Lực lượng an ninh của sân gần như bất lực trước sự cố này. Ngoài ra, các CĐV hiếu chiến của Nga còn đốt pháo sáng, pháo hoa vốn là những thứ không được phép mang vào sân.

Trước trận đấu, các Ultra của Nga cũng đã gây hấn người hâm mộ Anh trên đường phố Marseille khiến hai người phải nhập viện và hàng chục người khác bị thương.

Xô xát diễn ra xuất phát từ những mâu thuẫn, cãi vã giữa hai bên. Những kẻ quá khích người Nga tấn công CĐV Anh bằng chai lọ, bàn ghế, thanh sắt hay thậm chí cả dao găm.

Tuyển Nga có thể mất một điểm vừa gành được được tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Tuyển Nga có thể mất một điểm vừa gành được được tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

“UEFA phản đối những vụ ẩu đả ở trung tâm thành phố Marseille và đặc biệt quan ngại về sự cố sau trận đấu ở sân Velodrome. Loại hành vi này là không thể chấp nhận và không thể có trong đời sống bóng đá”, ESPN dẫn tuyên bố chính thứ của UEFA.

UEFA sẽ đưa ra án phạt đối với RFU vào ngày 14/6. Án kỷ luật có thể với người Nga có thể thêm tình tiết tăng nặng khi các CĐV quá khích của Nga đã tấn công nhân viên an ninh Ba Lan tại Euro 2012.

Ngoài việc phạt tiền, tuyển Nga có thể bị trừ một điểm tại Euro 2016. Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là thiệt thòi rất lớn cho đội bóng này sau khi họ đã có một trận hòa quý giá với đội Anh.

Thậm chí UEFA cảnh báo tuyển Nga có thể bị loại khỏi giải nếu để các fan hâm mộ tiếp tục gây bạo lực. Bộ trưởng thể thao Nga Vituly Mutko thừa nhận UEFA mở cuộc điều tra xung quanh điều này là hoàn toàn đúng đắn.

“Là nước chủ nhà của World Cup trong tương lai, chúng tôi cần phải bảo vệ hình ảnh của mình và mọi người không nên làm hỏng nó. Đó là điều tồi tệ nhất”, ông Mutko nói.

Euro 2016 mới diễn ra những ngày đầu tiên nhưng tình hình an ninh đang cho thấy nhiều lo ngoại. Ngoài sự việc tại Marseile, một nhóm Ultra của Bắc Ailen và Ba Lan đã ẩu đảo tại thành phố Nice khiến 9 người phải nhập viện, trong đó có một phụ nữ bị chấn thương sọ não.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nga-co-the-bi-tru-diem-vi-ultra-tan-cong-cdv-anh-post657263.html