Nga có thể sử dụng căn cứ quân sự của Iran 'tùy trường hợp'

Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh "trong từng trường hợp cụ thể", Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của nước này để thực hiện chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng khủng bố ở Syria.

"Nga không có căn cứ quân sự ở Iran trong khi Nga và Iran có mối quan hệ tốt đẹp. Do đó, trong từng trường hợp cụ thể, nếu cần thiết, Nga có thể sử dụng căn cứ quân sự của Iran để làm nhiệm vụ chống khủng bố. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Mohammad Javad Zarif.

Hồi tháng 8/2016, Nga từng sử dụng căn cứ không quân Hamadan của Iran để tiến hành các đợt tấn công nhằm vào phiến quân ở Syria. Sau đó, Tehran cũng đã cho phép Nga triển khai hàng loạt máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tupolev Tu-22M3 và các máy bay tấn công Sukhoi Su-34.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tupolev Tu-22M3 của Nga.

Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Hossein Dehghan cho biết hoạt động điều động máy bay của Nga tới căn cứ ở Iran chỉ mang tính "tạm thời" nhưng "có thể kéo dài bao lâu tùy ý".

Còn hồi tháng Hai năm nay, truyền thông Iran đưa tin các máy bay chiến đấu của Nga làm nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria vẫn đang sử dụng không phận của Iran để lên đường làm nhiệm vụ.

"Iran và Syria không chỉ hợp tác ở riêng chiến trường Syria mà còn có mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Không phận Iran hoan nghênh các chiến đấu cơ Nga tham gia nhiệm vụ tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria", hãng tin Mer dẫn lời ông Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nga-co-the-su-dung-can-cu-quan-su-cua-iran-tuy-truong-hop-post224114.info