Nga đại tập trận, Mỹ tăng mạnh quân sát sườn

Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ Lithuania khi các cuộc tập trận chung Nga-Belarus (được gọi là Zapad-2017) sắp được tổ chức.

Theo Tổng thống Lithuania, Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ Lithuania khi các cuộc tập trận chung Nga-Belarus (được gọi là Zapad-2017) sắp được tổ chức.

Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trên lãnh thổ Lithuania từ ngày 14-20/ 9, trong thời điểm cuộc tập trận quân sự Nga-Belarus Zapad 2017 sẽ được tổ chức, Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite nói ngày 31/7.

Lính Mỹ tham gia tập trận "Iron Wolf 2017"

"Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Zapad, sẽ có nhiều binh lính, thiết bị và tàu quân sự của Mỹ được triển khai tại đây, cảnh sát không quân sẽ tăng gấp đôi. Điều này cho thấy sự đặc biệt chú ý tới khu vực của chúng tôi", Grybauskaite nói.

Không quân Hoa Kỳ sẽ đến căn cứ Siauliai, Lithuania vào đầu mùa thu để thực hiện một nhiệm vụ kiểm soát không lưu ở khu vực Baltic, Grybauskaite lưu ý.

Kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận của Nga đã gây ra mối quan ngại từ một số nước trong khu vực, bao gồm Lithuania, nước đã đưa ra một báo cáo quốc phòng về các mối đe dọa của cuộc tập trận Zapad đối với an ninh quốc gia từ tháng Tư. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đáp trả báo cáo này bằng cách gọi đây là kết quả của "tâm lý bài Nga" từ nước ngoài nhằm làm suy giảm chính lợi ích của người dân Lithuania.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Andrei Ravkov, các cuộc tập trận quân sự Zapad 2017 sẽ bao gồm khoảng 3.000 quân đội Nga, 280 thiết bị quân sự và tới 25 máy bay Nga. Cuộc tập trận sẽ kéo dài từ bán đảo Kola ở phía tây bắc của Nga tới Belarus.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc về mối đe dọa quân sự của Moscow đối với các quốc gia vùng Baltic. Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, tuyên bố như vậy đối với Nga là vô lý và vô căn cứ.

(Theo Sputnik)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-dai-tap-tran-my-tang-manh-quan-sat-suon-248425.html