Nga đang tìm kiếm kẻ đứng sau vụ 'khủng bố qua điện thoại'

Ngày 14/9, Điện Kremlin cho biết, chính quyền Nga đang tìm kiếm những kẻ đứng đằng sau chiến dịch 'khủng bố qua điện thoại' khiến cho hàng chục nghìn người phải di tản khỏi các tòa nhà trên khắp cả nước trong vài ngày qua.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại cuộc họp ở Moskva ngày 27/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền đã di tản người ra khỏi hàng chục tòa nhà tại Moskva hôm 13/9 sau một loạt các cuộc điện thoại nặc danh báo động giả về các địa điểm bị gài bom. Những cuộc điện thoại này, được đưa tin là bắt đầu hôm 11/9, đã ảnh hưởng tới hơn 20 thị trấn và thành phố.

Trả lời phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu: "Đây là khủng bố qua điện thoại. Tổng thống Vladimir Putin đã được biết ngay khi những cuộc gọi gây hại này bắt đầu diễn ra. Chúng tôi đang có những biện pháp cần thiết để xác định những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ việc này".

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-dang-tim-kiem-ke-dung-sau-vu-khung-bo-qua-dien-thoai-20170914212309185.htm