Nga đau đầu vì các nhà máy lọc dầu vẫn bị UAV của Ukraine tấn công

Theo một báo cáo, các công nhân Nga đang bỏ việc hàng loạt tại các nhà máy lọc dầu vì lo ngại về an toàn trong bối cảnh một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Một nhà máy lọc dầu của Nga bị tấn công. Ảnh TASS

Một cựu nhân viên tại Nhà máy lọc dầu Kuibyshev, một trong những doanh nghiệp công nghiệp dầu mỏ lớn nhất ở khu vực Samara và thuộc sở hữu của Rosneft, nhà khai thác dầu lớn nhất ở Nga, cho biết ông và nhiều người khác đã từ chức sau khi cơ sở này bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công vào cuối tháng 3.

Nhà máy lọc dầu Kuibyshev đã tạm dừng mọi hoạt động khai thác sau khi chịu thiệt hại trong cuộc tấn công, Reuters đưa tin vào thời điểm đó, lưu ý rằng khoảng 14% công suất lọc dầu của Nga đã bị ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Ukraine đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của chính quyền Putin, nền tảng của nền kinh tế nước này. Moscow phụ thuộc vào ngành xuất khẩu dầu mỏ và năng lượng, chiếm khoảng 30% nguồn thu ngân sách của đất nước và rất quan trọng trong xung đột ở Ukraine. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để yêu cầu bình luận.

Cựu nhân viên nói với hãng tin Nga Vot Tak rằng ít nhất 7 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm phân tích hóa học đã nghỉ việc sau vụ tấn công. Hãng tin cho biết vào tháng 4, nhà máy lọc dầu đã đăng khoảng 50 quảng cáo tuyển dụng nhằm thu hút nhân viên mới, chủ yếu dành cho các kỹ sư hoặc đội hỗ trợ kỹ thuật.

Vot Tak tiết lộ số lượng lớn nhân viên cũng đã nghỉ việc tại nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga, nơi đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cuối tháng trước, buộc chính quyền phải đình chỉ một số hoạt động.

Một nhân viên của nhà máy lọc dầu Slavyansk nói với hãng tin này: “Mọi người trong nhà máy cũng đã rời đi do hiện tại làm việc ở đó không an toàn”.

Vot Tak đã nhắc đến một số lượng lớn quảng cáo việc làm tại nhà máy vào tháng 4. Trong số hơn 120 vị trí tuyển dụng mới, một nửa liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật.

Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong năm nay, cản trở hoạt động khai thác dầu. Olha Stefanishyna, Phó Thủ tướng Ukraine, hồi tháng 3 tuyên bố các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Vào tháng 3, Vasyl Malyuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, cho biết cơ quan chính phủ đứng sau tất cả các cuộc tấn công vào các trung tâm dầu mỏ Nga và vụ việc sẽ tiếp tục. Cơ quan này ước tính cho đến nay đã thực hiện ít nhất 13 cuộc tấn công thành công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong cuộc xung đột.

Vào sáng thứ Năm, một UAV đã tấn công nhà máy lọc dầu Neftekhim Salavat ở nước cộng hòa Bashkortostan, cách biên giới với Ukraine gần 1.000 dặm - cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga cho đến nay.

Các nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine nói với hãng tin trực tuyến Ukrainska Pravda rằng cơ quan này đứng đằng sau vụ tấn công.

Máy bay không người lái Ukraine cũng tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Kaluga của Nga vào cuối ngày thứ Năm, gây ra hỏa hoạn và vụ nổ. Không có thương vong nào được báo cáo và đám cháy đã được dập tắt sau đó.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nga-dau-dau-vi-cac-nha-may-loc-dau-van-bi-uav-cua-ukraine-tan-cong-710953.html