Nga đề nghị Ngoại trưởng Anh thay đổi quan điểm về Syria

Nga khuyên Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nên thay thế ngôn từ về chủ đề Syria và cho rằng những bình luận của ông về tình hình ở Syria là "đồ cổ".

Hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Nga Maria Zakharova cho biết tại cuộc họp báo ngày 27/12 rằng Nga khuyên Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nên thay thế ngôn từ về chủ đề Syria.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Nga Maria Zakharova.

Bà Zakharova nhấn mạnh nhà ngoại giao Anh không hiểu những gì đang xảy ra ở Syria và cho rằng những bình luận của ông về tình hình ở Syria toàn là "đồ cổ".

Trước đó, ông Johnson nói rằng việc quân đội Syria kiểm soát Aleppo không có nghĩa là thắng lợi hoàn toàn của Damascus trong cuộc nội chiến, vì ông Assad rất phụ thuộc vào các đơn vị quân sự nước ngoài và yểm trợ trên không của quân đội Nga.

"Tôi thậm chí sẽ không bình luận về những lời nói này, tôi nghĩ rằng, yêu sách đòi Assad phải ra đi đã trở thành đồ cổ. Nếu ông Boris Johnson không biết, thì chúng tôi có thể nói rằng chỉ có phe đối lập, khủng bố cực đoan và phiến quân còn giữ quan điểm này. Các nhà ngoại giao khác đã thay đổi từ vựng của họ về vấn đề này từ lâu", nhà ngoại giao Nga cho biết.

Trung Hiếu (theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-de-nghi-ngoai-truong-anh-thay-doi-quan-diem-ve-syria-d88659.html