Nga để ngỏ khả năng hợp tác với Mỹ về Xy-ri

Theo Roi-tơ và TTXVN, trả lời báo chí Mỹ ngày 29-3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp nhận định, hiện vẫn còn khả năng “làm mới” sự hợp tác Nga - Mỹ trong tiến trình giải quyết khủng hoảng ở Xy-ri. Ông La-vrốp đánh giá tích cực việc Tổng thống Mỹ Đ.Trăm khẳng định chống khủng bố là mục tiêu quốc tế số một của Oa-sinh-tơn. Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết đang thảo luận về một cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ R.Ti-lơ-xơn, có thể trong tháng 4 tới.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga G.Ga-ti-lốp đã gặp đại diện phe đối lập Xy-ri; hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh bạo lực gia tăng hiện nay, các bên cần nỗ lực hơn nhằm củng cố lệnh ngừng bắn. Đề cập tương lai chính trị của Tổng thống Xy-ri A.Át-xát, Thứ trưởng Ga-ti-lốp khẳng định lập trường kiên định của Nga cho đây không phải điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán về Xy-ri; và Nga không thảo luận vấn đề này với Mỹ.

* Trong khi đó, quân đội Xy-ri đã giành lại thị trấn Đây Ha-phơ ở phía tây A-lép-pô từ tay lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) sau nhiều ngày bao vây. Thị trấn Đây Ha-phơ là một khu vực quan trọng của IS, gồm một trung tâm chỉ huy, xưởng sản xuất vũ khí, các bệnh viện dã chiến và công sự phòng thủ kiên cố.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32464402-nga-de-ngo-kha-nang-hop-tac-voi-my-ve-xy-ri.html