Nga điều quân đến Viễn Đông để 'huấn luyện chiến đấu'

Việc di chuyển khí tài quân sự của Nga ở vùng Viễn Đông được thực hiện theo kế hoạch và liên quan đến việc huấn luyện chiến đấu.

Đó là khẳng định của người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga, Đại tá Aleksandr Gordeyev hôm 21/4.

Theo ông Gordeyev, tất cả việc di chuyển khí tài và quân đội ở Quân khu miền Đông được tiến hành theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu diễn ra từ ngày 3 đến 29/4.

Trong khuôn khổ cuộc huấn luyện này, các đơn vị đều được đặt trong tình trạng báo động và thực hiện các cuộc hành quân thần tốc.

Tên lửa chiến thuật Iskander-M của quân đội Nga trong cuộc diễn tập tại Kubinka, Nga

Cũng đề cập đến thông tin điều quân, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, việc điều động binh sĩ bên trong biên giới Nga không phải là vấn đề công khai.

Trước đó, tờ báo Daily Mail của Anh cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang điều động lực lượng bổ sung tới biên giới với Triều Tiên do lo ngại dòng người tị nạn trong trường hợp Mỹ tấn công Triều Tiên.

Một số kênh truyền thông tại vùng Viễn Đông còn dẫn lời người dân địa phương nói họ nhìn thấy khí tài quân sự và binh sĩ Nga được điều động về phía Triều Tiên.

Các kênh truyền thông đăng video cho thấy những đoàn tàu chở thiết bị quân sự hạng nặng hướng đến đông nam Nga trên cao tốc Khabarovsk - Vladivostok. Thành phố Vladivostok, nơi có Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, chỉ cách biên giới Triều Tiên 160 km.

Chuyên gia xử lý các tình huống liên bang Konstantin Asmolov cho biết, nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên bằng tên lửa, một đám mây phóng xạ sẽ lan đến Vladivostok chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Báo Rodong Sinmum, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 20/4 đăng bài xã luận có đoạn: "Trong trường hợp cuộc tấn công phủ đầu hoành tráng của chúng ta được triển khai, nó sẽ xóa sổ hoàn toàn và ngay lập tức không chỉ các lực lượng xâm lược của đế quốc Mỹ ở Hàn Quốc và những khu vực xung quanh nó, mà còn cả vùng lục địa của Mỹ, biến chúng thành tro bụi".

Thông điệp nêu trong bài xã luận rõ ràng có ý 'đập lại' trước những tuyên bố trước đó của ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ngày 19/4, ông Tillerson nói rằng Mỹ đang tìm kiếm những phương thức có thể "gây áp lực" với chính quyền Triều Tiên, buộc họ phải từ bỏ các tham vọng hạt nhân.

Trong khi đó, Nga phản đối nghị quyết trừng phạt Triều Tiên về vụ thử tên lửa gần đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bất chấp việc Trung Quốc, nước có đường biên giới dài nhất với Triều Tiên ủng hộ yêu cầu Bình Nhưỡng dừng chương trình hạt nhân và thử tên lửa.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-dieu-quan-den-vien-dong-de-huan-luyen-chien-dau-3333781/