Nga dọa “nhắm” máy bay Mỹ ở Syria, Nhà Trắng đáp trả cứng rắn

Nhà Trắng ngày 19-6 tuyên bố rằng Mỹ có quyền tự vệ ở Syria sau khi Moscow cảnh báo sẽ coi các máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria như mục tiêu tiềm năng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết điều quan trọng là phải giữ thông tin liên lạc với Nga. Ông Spicer nói: “Tôi nghĩ rằng sự leo thang của các cuộc xung đột giữa các bên đang hoạt động trong khu vực này không giúp ích cho ai cả. Chính quyền Syria và những người ủng hộ họ cần hiểu rằng chúng tôi sẽ duy trì quyền tự vệ của các lực lượng liên minh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer hôm 19-6 nói rằng leo thang của các cuộc xung đột giữa các bên đang hoạt động trong khu vực này không giúp ích cho ai cả. Ảnh: AP

Người phát ngôn khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích của mình ở Syria và sẽ làm những gì có thể để giữ kênh liên lạc với Nga và Syria.

Trước đó, Nga cảnh báo liên quân do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu tại Syria rằng Moscow sẽ theo dõi máy bay của liên quân này như mục tiêu tiềm năng sau khi Washington bắn hạ một chiếc máy bay quân sự của Damascus hôm 18-6.

Chính phủ Nga hôm 19-6 cho biết nước này sẽ ngừng liên lạc với Mỹ nhằm mục đích ngăn những vụ việc tương tự.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Bất kỳ máy bay chiến đấu nào, trong đó có máy bay và trực thăng thuộc liên minh quốc tế hoạt động ở phía Tây sông Euphrates, sẽ bị các lực lượng phòng không của Nga theo dõi trên không cũng như trên mặt đất và chúng được xem là những mục tiêu”. Tuy nhiên, Moscow không công khai tuyên bố sẽ bắn hạ các máy bay của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Nga cũng phủ nhận việc Mỹ đã sử dụng kênh thông tin trước khi máy bay chiến đấu Su-22 bị bắn hạ và tuyên bố kết thúc bản ghi nhớ hợp tác với liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm ngăn chặn sự cố trên không và đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

Tuy nhiên, ông Joe Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết họ đang tìm cách thiết lập lại đường dây thông tin “giảm xung đột” với Nga và nó vẫn được sử dụng “trong vài giờ gần đây”.

Đây không phải là lần đầu tiên kênh thông tin giữa hai bên bị trì hoãn. Trong tháng 4, đường dây nóng đã bị đóng sau khi Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk tại căn cứ không quân Shayrat của Syria nhằm đáp trả một cuộc tấn công vũ khí hóa học tình nghi nhằm vào một thị trấn do phe nổi dậy kiểm soát ở tỉnh Idlib. Mỹ và Nga đã đồng ý nối lại kênh thông tin hồi tháng trước.

Theo Xuân Mai (nld.com.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tin-the-gioi/nga-doa-nham-may-bay-my-o-syria-nha-trang-dap-tra-cung-ran-410-245430.html