Nga dọa tấn công trả đũa sau vụ Mỹ bắn rơi máy bay Syria

Bộ Quốc phòng Nga nói nước này sẽ nhắm mục tiêu bất kỳ phi cơ nào đi vào vùng trời Syria mà không quân Nga đang hoạt động sau vụ Mỹ bắn rơi máy bay Syria.

"Bất kỳ máy bay nào, bao gồm máy bay và thiết bị bay không người lái của liên quân quốc tế, khi bị phát hiện ở vùng phía tây sông Euraphates, sẽ bị hệ thống phòng không nhắm mục tiêu", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 cho biết.

Máy bay Syria bị Mỹ bắn rơi. Ảnh: Getty.

Bộ này cũng tuyên bố đình chỉ đường dây nóng với Mỹ nhằm ngăn chặn sự cố đụng độ trên không ở Syria xảy ra. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov lên án hành động của Mỹ là "giúp đỡ những kẻ khủng bố mà chính Mỹ cũng đang chiến đấu chống lại. Chuyện này là gì nếu không phải sự gây hấn".

Các phản ứng của Nga xảy ra sau khi chiến đấu cơ Mỹ bắn rơi một máy bay của quân đội Syria vào ngày 18/6 tại khu vực miền nam tỉnh Raqqa, Syria. Washington cáo buộc máy bay Syria đã thả bom ở gần khu vực đóng quân của lực lượng được Mỹ hậu thuẫn.

Đây là lần đầu tiên Mỹ bắn hạ một máy bay của chính phủ Syria. Wall Street Journal nhận định hành động này cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump không ngại đối đầu trực diện với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và các đồng minh.

Chính quyền Syria phản pháo rằng máy bay của họ đang thực hiện chiến dịch dội bom các mục tiêu phiến quân IS. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ không hề liên lạc trước khi bắn rơi máy bay của Syria.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nga-doa-tan-cong-tra-dua-sau-vu-my-ban-roi-may-bay-syria-post756070.html