Nga: Động đất mạnh 7,8 độ Richter, cảnh báo sóng thần

Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã xảy ra và có thể gây ra sóng thần trong bán kính 300km, trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ đưa tin.

Ảnh: earthquake.usgs.gov

Vụ động đất diễn ra vào lúc 23h34 ngày 17/7 (giờ GMT) khiến rung chuyển khu vực cách thành phố Nikol'skoye của Nga khoảng 234km về phía Đông-Đông Nam.

Theo thông tin ban đầu, mức độ cảnh báo là 7,7 độ Richter sau đó được điều chỉnh giảm xuống còn 7,4 và cuối cùng là nâng cấp lên 7,8. Một trận động đất lớn thường có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng khi tấn công trên đất liền hoặc gần đó, theo Reuters

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn ở độ sâu 48,3 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 54,2 độ vĩ Bắc và 169,2 độ kinh Đông.

Đây là lần thứ hai trong năm 2017 khu vực này xảy ra động đất. Trước đó, cảnh báo sóng thần được công bố sau khi một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter làm rung chuyển đảo này hôm 29/3.

Bán đảo Kamchatka dài khoảng 1.250 km ở phía Đông nước Nga, và nằm giữa các dãy núi lửa lớn, với khoảng 160 núi lửa, bao gồm 29 núi vẫn còn hoạt động.

Ấn F5 để tiếp tục được cập nhật thông tin

(Theo Reuter)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nga-dong-dat-manh-78-do-richter-canh-bao-song-than-a196447.html