Nga đưa điều kiện để nói chuyện trực tiếp với Mỹ

Ngoại trưởng Nga và Mỹ có thể hội đàm trực tiếp bên lề hội nghị G20 nếu Mỹ phân định được phe đối lập ôn hòa và khủng bố tại Syria.

Ngày 3/9, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Sergei Ryabkov cho biết Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp Mỹ Kerry đều tham dự hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hàng Châu, Trung Quốc nên có thể tiến hành hội đàm trực tiếp.

“Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry có thể sẽ tiến hành cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị G20, diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc nếu trong thời gian tới Mỹ phân định được phe đối lập ôn hòa và khủng bố tại Syria”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa thống nhất được thời gian để tiến hành cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Lavrov và Kerry.

“Vấn đề không phải là thời gian. Vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi không hoàn toàn tin tưởng các đồng nghiệp Mỹ có đủ khả năng thực hiện đến cùng vấn đề phân định được giữa lực lượng khủng bố IS và những nhóm đang phối hợp hoạt động với các lực lượng của Mỹ tại Syria.

Đây là trở ngại chính để đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết các tình huống quan trọng xung quanh Aleppo”, ông Ryabkov khẳng định.

Trước đó vào hôm 1/9, Mỹ cũng thừa nhận không có khả năng để tách các phần tử đối lập từ những kẻ khủng bố ở Syria.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 30/8, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Obama sẽ có cuộc gặp trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Trung Quốc vào ngày 4-5/9, đồng thời lãnh đạo hai nước sẽ tự thống nhất nội dung trao đổi trong các cuộc gặp này.

“Một điều rõ ràng là hai tổng thống Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại hội nghị G20 theo hình thức này hoặc hình thức khác trong khuôn khổ diễn đàn”, ông Peskov nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Peskov cũng nhắc lại cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Obama tại hội nghị G20 diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Khi đó, lãnh đạo hai nước đã có cuộc hội đàm diễn ra trong thời gian khá dài, trao đổi riêng trong hội trường của khách sạn giữa giờ nghỉ giải lao của các phiên họp.

“Quy trình sẽ diễn ra như sau: hai tổng thống sẽ tự quyết định, tổ chức họp và nhất trí nội dung cuộc họp… Chúng ta chờ đợi xem lãnh đạo hai nước sẽ đưa ra những quyết định gì sau các cuộc họp này”, ông Peskov nói thêm.

Trước những động thái từ Nga, ngày 30/8, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Benjamin Rhodes cũng để ngỏ khả năng tiến hành một cuộc gặp không chính thức giữa Tổng thống Obama và người đồng cấp Putin.

“Chúng tôi chưa có kế hoạch cho một cuộc họp song phương chính thức, nhưng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao mà cả hai tổng thống đều tham dự, chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp để hai nhà lãnh đạo có thể nói chuyện trong một khoảng thời gian, tập trung vào vấn đề Syria và Ukraine”, ông Rhodes nói.

N.H (Theo RIA Novosti/TASS)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-dua-dieu-kien-de-noi-chuyen-truc-tiep-voi-my-3317951/