Nga đưa thêm 5 quan chức Mỹ vào "danh sách đen"

Ngày 3/2, tờ Itar-tass đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cho biết 5 chính trị gia có liên quan tới cơ quan hành pháp của Mỹ bị cấm vào nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby không bình luận về quyết định trừng phạt mới của Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby từ chối bình luận về quyết định trừng phạt mới từ phía Nga. “Tôi nghĩ nên để phía Nga bình luận về điều này thì hơn” – ông Kirby nói.

Trước đó, ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, 5 người Mỹ có liên quan tới hệ thống hành pháp của Mỹ đã bị cấm ra vào nước này. “Danh sách đen” của Nga bao gồm cựu Tổng chưởng lý Mỹ Alberto Gonzales, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Douglas Feith, cựu trợ lý Tổng chưởng lý Jay Scott Bybee và người từng đứng đầu Văn phòng Tư vấn Tổng quát Bộ Quốc phòng William James Haynes II.

Động thái trên được đưa ra nhằm trả đũa quyết định mở rộng lệnh trừng phạt được gọi là Magnitsky nhắm vào giới chức Nga.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích, “Mỹ mở rộng danh sách phạt Magnitsky với những cáo buộc vô lý chống lại giới chức Nga, tiếp tục là đòn giáng mạnh vào quan hệ song phương giữa hai nước.

B.T (Theo Itar-tass)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-dua-them-5-quan-chuc-my-vao-danh-sach-den-d137293.html