Nga e ngại Mỹ tiếp tục thảo luận NMD với các đối tác

Nga lo ngại về việc Mỹ tiếp tục thảo luận về kế hoạch phòng thủ tên lửa với các đối tác, không chỉ với các nước thành viên NATO.

Nga quan ngại về việc Mỹ thảo luận những vấn đề liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) với những nước không là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trên đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Riabkov tại cuộc họp báo chiều 15/10 ở Matxcơva. Thứ trưởng Riabkov nêu rõ sau khi quyết định ngừng triển khai một bộ phận NMD trên lãnh thổ Séc và Ba Lan, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục thảo luận về kế hoạch NMD mới với các đối tác, nhưng không chỉ với các nước NATO. Thứ trưởng Riabkov nêu cụ thể Đại sứ Ukraine tại Mỹ, ông Oleg Shamshur đã tuyên bố về khả năng sử dụng các trạm radar của nước này cho NMD của Mỹ. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế, ông Alexander Vershbow cũng nói rằng Mỹ coi Ukraine là nơi có thể bố trí hệ thống radar trong khuôn khổ cơ cấu NMD mới của Mỹ tại châu Âu. Thứ trưởng Riabkov nhấn mạnh Nga theo dõi chặt chẽ quá trình tiếp xúc của Mỹ về NMD và kêu gọi tất cả các bên liên quan thể hiện trách nhiệm tối đa của mình trong vấn đề này./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nga-e-ngai-my-tiep-tuc-thao-luan-nmd-voi-cac-doi-tac/200910/20761.vnplus