Nga giúp Việt Nam xây dựng căn cứ tàu ngầm

(VnMedia) - Hải quân Nga sẽ giúp Việt Nam xây dựng một căn cứ tàu ngầm. Thông tin này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov xác nhận ngày hôm qua (25/3).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov. Theo Bộ trưởng Serdyukov, Việt Nam và Nga có triển vọng tốt đẹp trong việc hợp tác trên lĩnh vực kỹ thuật và quân sự. “Vì Việt Nam cần một căn cứ tàu ngầm nên Hải quân Nga sẽ giúp Việt Nam thực hiện mong muốn này”, ông Serdyukov nói. Hãng tin AP trích lời ông Serdyukov cho hay Việt Nam cần căn cứ này cho 6 chiếc tàu ngầm mà nước này đã đặt mua của Nga gần đây. Việt Nam cũng đã mời Nga tham gia vào dự án xây dựng một nhà máy bảo dưỡng tàu thuyền. Nhà máy này sau đó sẽ phục vụ các tàu chiến của Nga, ông Serdyukov cho biết thêm. "Việt Nam còn cần mua các tàu cứu hộ và tàu cung ứng. Ngoài ra, Nga sẵn sàng giúp Việt Nam xây dựng hàng không trên biển ngay sau khi quân đội Việt Nam giải quyết được các vấn đề tài chính", Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serdyukov vừa có chuyến thăm chính thức 2 ngày đến Việt Nam trong ngày 22 và 23/3. Trong chuyến thăm này, ông đã có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Việt Nam Phùng Quang Thanh về việc củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Nga và Việt Nam trong hai năm trở lại đây đã tăng đáng kể. Trong năm 2008, tổng giá trị hai hợp đồng mua vũ khí mà Hà Nội ký với Moscow đã lần đầu tiên vượt qua con số 1 tỉ USD. Đến năm 2009, tổng giá trị hợp đồng mua bán vũ khí Nga-Việt tiếp tục lên tới 3,5 tỉ USD. Và riêng trong quý I năm nay, Việt Nam đã mua của Nga hơn 1 tỉ USD tiền vũ khí và trang thiết bị quân sự. Kiệt Linh - (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=189165