Nga kêu gọi 'những cái đầu nóng' của Mỹ, Triều Tiên hạ nhiệt

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22.9 gọi cuộc "khẩu chiến" giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên là "cuộc cãi vã của trẻ con" và kêu gọi các bên kiềm chế.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

"Chúng ta phải làm dịu lại những cái đầu nóng và hiểu rằng chúng ta cần những khoảng tạm dừng, rằng chúng ta cần một số sự kết nối", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

Về vấn đề này, Nga đang làm việc với các nước khác "để tìm cách tiếp cận hợp lý không thiên về cảm tính” thay cho “cuộc cãi vã của trẻ con mà không ai có thể ngưng họ lại được”, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên, gọi ông Kim Yong-un là "người tên lửa" và nói rằng lãnh đạo Bình Nhưỡng đang thực hiện một "sứ mệnh tự sát".

Ngày 21.9, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đáp trả với việc gọi ông Donald Trump là "loạn trí" và cảnh báo Tổng thống Mỹ sẽ phải "trả giá đắt" vì lời đe dọa của mình.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Sergei Lavrov cho hay, Mátxcơva sẽ hoan nghênh bất cứ nỗ lực của bên thứ 3 nào đứng ra hòa giải khủng hoảng. Ông cho rằng một nước Châu Âu trung lập có thể thực hiện nhiệm vụ này. Thụy Sĩ đã đưa ra đề nghị sẽ làm trung gian hòa giải, theo AFP.

Nga và Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch "đóng băng kép" để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trong đó, có nội dung yêu cầu Bình Nhưỡng dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc ngưng các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ đề xuất này.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-keu-goi-nhung-cai-dau-nong-cua-my-trieu-tien-ha-nhiet-566247.ldo