Nga khai thác lỗ hổng phòng không của Ukraine, tấn công Chasiv Yar

Nhờ sự bảo vệ của các máy bay tấn công Sukhoi, các lực lượng của Nga đang tiến vào Chasiv Yar.

Khi lực lượng không quân Ukraine triển khai ngày càng nhiều hệ thống phòng không hiện đại hơn do phương Tây cung cấp vào năm ngoái, không quân Nga đã tái trang bị cho các máy bay chiến đấu - ném bom Sukhoi và máy bay tấn công bằng bom lượn để có thể tấn công từ khoảng cách 40km. Điều đó khiến các chiến đấu cơ này nằm ngoài tầm bắn của nhiều hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, sau đó, vào tháng 10, các thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã cản trở gói viện trợ của Washington cho Kiev và các tổ hợp phòng không của Ukraine bắt đầu cạn kiệt tên lửa.

Tiêm kích Su-25 của không quân Nga. Ảnh: Không quân Nga

Hiện nay, một số tiêm kích Sukhoi của Nga đang bay gần tiền tuyến và tấn công bằng các tên lửa tầm ngắn thay vì bom lượn có tầm hoạt động 40km. Một video gần đây được quay từ UAV ghi lại cuộc giao tranh ác liệt ở rìa Chasiv Yar - một thành trì của Ukraine ở ngay phía Tây Bakhmut, đã cho thấy 4 tiêm kích Su-25 của không quân Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine ở độ cao thấp, cách đó vài km.

Trong video, các phi công Nga đã triển khai pháo sáng để đánh lạc hướng các tên lửa phòng không vác vai của Ukraine nhưng biện pháp phòng ngừa này là không cần thiết bởi không có tên lửa nào được phóng lên để đe dọa họ.

Các cuộc không kích của Nga nhằm vào Chasiv Yar đã gia tăng áp lực lên lực lượng đồn trú của đối phương trong thành phố, bao gồm Lữ đoàn Cơ giới 67 và Tiểu đoàn Bộ binh 23 gần rìa thành phố nhất.

Các cuộc tấn công liên tiếp của Nga nhằm vào các vị trí của Tiểu đoàn 23 ngày 4/4 và 5/4 đã khiến các lực lượng của Moscow tổn thất nhất định nhưng một số binh lính Nga đã cố thủ dọc con phố ngoài cùng của thành phố - phố Zelena.

"Các hoạt động chiến đấu đô thị có lẽ sẽ sớm bắt đầu ở Chasiv Yar", Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho hay.

Tình trạng thiếu đạn pháo là vấn đề lớn nhất mà quân đồn trú ở Chasiv Yar phải đối mặt. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất.

Việc Nga tăng cường không kích vào các thành phố lớn nhất của Ukraine đã buộc lực lượng không quân nước này phải tập trung các tổ hợp phòng không tốt nhất quanh đây. Điều đó để lại những khoảng trống trong các hệ thống phòng không trên tiền tuyến, chính là những khoảng trống mà không quân Nga đang khai thác.

Những khoảng trống này sẽ ngày càng lớn hơn khi đạn phòng không sắp hết. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo cuối tuần qua rằng: "Nếu họ (Nga - ND) tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày như cách họ làm trong tháng trước, chúng ta có thể sẽ hết tên lửa".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ - Hạ nghị sĩ Mike Johnson đã cam kết sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về gói hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine trong tháng này. Một cuộc bỏ phiếu thành công có thể giúp Lầu Năm Góc vận chuyển nhiều hệ thống phòng không hơn tới Chasiv Yar cũng như các thành phố tiền tuyến bị bao vây khác.

Trong khi đó, Kiev đang đáp trả không phải bằng cách nhắm vào các máy bay chiến đấu Sukhoi của Moscow trên không mà bằng cách cố gắng tấn công chúng khi chúng đang ở trên mặt đất tại các căn cứ không quân ở Nga.

Ngày 4/4, các UAV của Ukraine đã tấn công 4 căn cứ không quân của Nga, trong đó có một căn cứ ở Yeysk, cách Chasiv Yar hơn 200km về phía Nam, nơi có các máy bay Su-25. Dù vậy, không rõ liệu các cuộc tấn công trên có làm hư hại hoặc phá hủy bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Nga hay không.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Forbes

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-khai-thac-lo-hong-phong-khong-cua-ukraine-tan-cong-chasiv-yar-post1087838.vov