Nga khẳng định không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác

Ngày 16/2, phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tuyên bố Washington sẵn sàng hợp tác với Moskva trong những lĩnh vực đôi bên cùng có lợi.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Rex Tillerson và người đồng cấp Nga Lavrov diễn ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Đây cũng là cuộc tiếp xúc trực tiếp ở cấp cao nhất giữa Mỹ và Nga kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền ngày 20/1 vừa qua.

Cũng tại cuộc gặp này, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã lưu ý Nga về các thỏa thuận Minsk liên quan tới vấn đề Ukraine. Theo ông, trong bối cảnh các bên đang tìm kiếm một nền tảng chung mới, điều cần thiết là các tôn trọng những cam kết đối với các các thỏa thuận Minsk, đồng thời nỗ lực giảm tình trạng leo thang bạo lực tại Ukraine.

Về phần mình, khi được phóng viên hỏi liệu Moskva có lo ngại tình hình bất ổn trong chính quyền Tổng thống Trump hay không, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tái khẳng định lập trường “không can dự vào công việc nội bộ của các nước khác”. Ông nhấn mạnh giữa hai nước có nhiều vấn đề cần trao đổi, đa phần đã được nêu ra trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/1 vừa qua. Ngoại trưởng Nga bày tỏ tin tưởng Moskva và Washington có thể thảo luận và thiết lập các tham số cho hợp tác trong tương lai.

Trước đó, một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Ngoại trưởng Tillerson “sẽ tìm kiếm mối quan hệ hợp tác thực tế và mang tính xây dựng trong những lĩnh vực Mỹ-Nga có chung lợi ích” khi ông gặp Ngoại trưởng Lavrov, song từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên này, Ngoại trưởng Tillerson còn dự một loạt cuộc thảo luận về các vấn đề như sự thay đổi của trật tự thế giới, hợp tác với châu Phi và ngăn chặn xung đột. Ông Tillerson cũng gặp những người đồng cấp bên phía Anh, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Oman tại Bonn. Dư luận đang chờ đợi những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về một loạt vấn đề thách thức toàn cầu, từ những hành động được cho là gây hấn của Triều Tiên, thông tin Nga triển khai tên lửa hành trình mới cho tới các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và tình hình xung đột tại Yemen, Syria và Ukraine.

Xem video cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga - Mỹ:

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-khang-dinh-khong-can-thiep-vao-cong-viec-noi-bo-nuoc-khac-20170216214126905.htm