Nga không muốn bán chịu 'rồng lửa' S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ vay tín dụng để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga không được bàn đến.

Ảnh: RIA Novosti

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga Denis Manturov.

“Hiện tại chúng ta không bàn về khoản vay tín dụng”, ông Manturov nói với các phóng viên khi  trả lời câu hỏi liệu lúc này có quyết định cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ khoản vay để mua S-400 hay không.

Ông Putin nói về khả năng bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga sẵn sàng cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu chính quyền Ankara có nhu cầu.

Hồi đầu tháng 6/2017, Tổng giám đốc Rostec, ông Sergei Chemezov cho biết, các bên đã thống nhất tất cả vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc ký hợp đồng.

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Kozhin cũng lưu ý rằng, trong vấn đề này, Nga thấy không có trở ngại đối với việc bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước này.

Việc cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ được Moscow và Ankara thảo luận lần đầu tiên tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ  vào đầu tháng 3/2017.

Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn Nga hỗ trợ các khoản vay tài chính để mua vũ khí, bao gồm S-400.

Tổ hợp tên lửa S-400 do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300.

Hệ thống này được biên chế từ tháng 4/2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó.

Hệ thống có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.

S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó. Đặc biệt, S-400 đủ sức hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ.

Tổ hợp tên lửa này được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy - điều khiển.

S-400 có thể khai hỏa 5 loại tên lửa để tạo nên cơ chế phòng thủ phân lớp.

Nga bất ngờ báo động trung đoàn S-400 bảo vệ Moscow

Trung đoàn tên lửa phòng không S-400 của Nga đã nhận được lệnh báo động trong cuộc tập trận đột xuất ở ngoại ô Thủ đô Moscow.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận chuyển giao ‘rồng lửa’ S-400

Moscow và Ankara đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên sở hữu ‘rồng lửa’ S-400

Trung Quốc đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên sở hữu hệ thống phòng không S-400 của Nga, và việc ký kết đã được tiến hành vào mùa Xuân năm 2015.

Thổ Nhĩ Kỳ mua ‘rồng lửa’ S-400 để dọa NATO?

Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt đến giai đoạn chót để ký thỏa thuận với Nga về việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400, và điều đó diễn ra tại thời điểm căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Điện Kremlin ở giới hạn của sự cực đoan.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tích cực đàm phán ‘rồng lửa’ S-400

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực đàm phán về việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 cho quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tùng Dương

Theo RIA Novosti

Tùng Dương

Nguồn Tiền Phong: http://tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/nga-khong-muon-ban-chiu-rong-lua-s400-cho-tho-nhi-ky-1163220.tpo