Nga lại mong muốn hợp tác với Mỹ giải quyết vấn đề Syria

Trong bối cảnh Nga và Mỹ tiếp tục không tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết vấn đề Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lại vừa lên tiếng tái khẳng định mong muốn hợp tác với Mỹ để xử lý điểm nóng này.

Ngoại trưởng Nga muốn Washington và Moscow quay trở lại thái độ tiếp cận thân thiện hơn đối với vấn đề Syria

Thông qua các kênh tin tức của Nga, ông Lavrov đã lên tiếng khẳng định Moscow sẵn sàng bắt tay với Washington để giải quyết vấn đề Syria, cũng như tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tín hiệu tích cực nói trên của Nga được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán quan trọng ở Astana (Kazakhstan) diễn ra trong 2 ngày mồng 3 và 4 tháng 5 để bàn về giải pháp xử lý khủng hoảng Syria.

Trước đó, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên nắm quyền, Washington đã vài lần bày tỏ ý định sẵn sàng hợp tác với Moscow để giải quyết vấn đề Syria, và phía Moscow cũng đáp trả đầy thiện ý. Thậm chí, chính quyền Mỹ còn bày tỏ quan điểm chấp nhận để Tổng thống Syria Bashar Assad ở lại vị trí quyền lực để ổn định tình hình.

Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi trong thời gian gần đây, khi Mỹ bất ngờ cáo buộc Damascus là thủ phạm đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào tỉnh Idlib, và đã răn đe bằng trận phóng tên lửa hành trình Tomahawk dồn dập vào sân bay quân sự Syria. Cuộc tấn công này lập tức xóa tan mọi hy vọng về khả năng hợp tác giữa Nga và Mỹ trong việc giải quyết điểm nóng Syria.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nga-lai-mong-muon-hop-tac-voi-my-giai-quyet-van-de-syria/726509.antd