Nga lật tẩy chiến dịch chống phá MiG-35

Theo Trợ lý Tổng thống Nga, một số quốc gia đang tìm cách làm suy yếu vị thế của Nga trên thị trường vũ khí.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24, ông Vladimir Kozhin - Trợ lý Tổng thống Nga về hợp tác kỹ thuật-quân sự cho biết:

Một số quốc gia đang tiến hành chiến tranh thông tin chống lại vũ khí Nga nhằm làm suy yếu vị thế của Moscow trên thị trường vũ khí quốc tế, đặc biệt là làm mất uy tín của MiG-35 - mẫu máy bay mới do Nga sản xuất - trên phương tiện truyền thông.

MiG-35 (NATO định danh là Fulcrum-F) là máy bay chiến đấu thế hệ 4++, được phát triển dựa trên các giải pháp kỹ thuật đã từng áp dụng cho các máy bay MiG-29K/KUB, MiG-29M/M2 và bổ sung thêm một số công nghệ mới.

Theo các nguồn tin mở, MiG-35 có khả năng mang tới 7 tấn vũ khí, tác chiến trong các cuộc xung đột cường độ cao và có thể tấn công mục tiêu trên không, cũng như trên mặt đất.

Nhiều quốc gia đang tìm cách làm mất uy tín của MiG-35, làm suy yếu vị thế của Nga trên thị trường vũ khí?

"Chúng tôi đã không có đủ thời gian để giới thiệu về MiG-35 - một tổ hợp hàng không tinh vi của chúng tôi và đã có những bài báo, tài liệu phân tích nói rằng nó hoàn toàn là công nghệ cũ...Những điều này đích xác là các yếu tố cạnh tranh" - ông Kozhin nói.

Theo ông Kozhin, một số quốc gia đang tìm cách làm suy yếu vị thế của Nga trên thị trường vũ khí. Họ sử dụng mọi biện pháp có thể để gây áp lực trực tiếp lên các đối tác của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật-quân sự.

"Nói về các lệnh trừng phạt... thì nhiều quyết định trong số đó nhằm mục đích ép chúng ta ra khỏi một số thị trường. Họ không từ bất cứ cách nào, gây áp lực trực tiếp lên các đối tác của chúng ta và gây khó khăn cho các thỏa thuận dàn xếp" - ông Kozhin nói.

Trước đó, hồi tháng Hai năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã không tiếc lời khen ngợi MiG-35 và nhấn mạnh rằng tiềm năng xuất khẩu dòng máy bay tiêm kích này là rất lớn.

"Chiếc máy bay này có sẵn những lợi thế dành cho xuất khẩu. Tôi lưu ý rằng, đàn anh của nó, tiêm kích MiG-29 hiện đang có mặt trong biên chế của không quân hơn 30 quốc gia" - Tổng thống Putin nói trong buổi cầu truyền hình với Tập đoàn chế tạo máy bay MiG nhân sự kiện MiG-35 bắt đầu tiến hành bay thử nghiệm.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga dự kiến sẽ thay thế toàn bộ máy bay chiến đấu hạng nhẹ bằng mẫu MiG-35 mới.

Theo Soha.vn

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nga-lat-tay-chien-dich-chong-pha-mig-35-d40986.html