Nga lo lắng khi Mỹ đàm phán NMD với Ukraine

VIT - Ngày 15/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga thực sự quan ngại trước việc Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán về hệ thống phòng thủ tên lửa với các quốc gia không thuộc NATO.

Tuyên bố trên diễn ra sau khi có các báo cáo về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine về khả năng sử dụng các trạm radar cũ hoặc triển khai một trạm radar mới tại quốc gia thuộc Liên Xô cũ này như một phần của chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ. “Chúng tôi biết rằng chính quyền Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán với các đối tác của họ, bao gồm cả các quốc gia ngoài NATO, kể từ khi họ hủy bỏ chương trình phòng thủ tên lửa tại châu Âu. Chúng tôi đang theo dõi tình hình, chúng tôi rất lo ngại trước diễn biến này,” ông Sergei Ryabkov cho biết. Trước đó, cũng trong ngày 15/10, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oleh Shamshur cho hay, các cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn “đang ở giai đoạn sơ bộ.” Ukraine có hai trạm radar chính - một tại Crimea và một tại Mukachevo ở miền tây nước này. Nga đã thuê các cơ sở radar đó từ tháng 2/2008. Gần đây, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách An ninh Quốc tế Alexander Vershbow cho hay, Mỹ đang xem xét chọn Ukraine là nơi có thể triển khai một trạm radar nằm trong hệ thống phòng thủ tên lửa mới của họ tại châu Âu. Theo tạp chí Defense News của Mỹ, ông Alexander Vershbow “đã bổ sung Ukraine vào danh sách các nước có thể triển khai hệ thống cảnh báo sớm.” Ông cho biết các quan chức Ukraine “đã bày tỏ” sự quan tâm đến việc tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Các nhà phân tích tại Nga cho biết quyết định triển khai một trạm radar ở Ukraine có thể sẽ giáng một đòn vào quan hệ giữa Moscow và Washington. Hôm 17/9/2009, Tổng thống Mỹ tuyên bố từ bỏ việc triển khai một trạm radar tại CH Czech và hệ thống tên lửa đánh chặn tại Ba Lan, do đã đánh giá lại mối đe dọa từ Iran. Moscow đã kịch liệt phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa này như là một mối đe dọa đến an ninh quốc gia của họ. Động thái này cũng được xem là một phần nỗ lực “khởi động lại” các mối quan hệ giữa hai đối thủ từ thời Chiến tranh Lạnh. Moscow đã hoan nghênh động thái trên, và sau đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết Moscow có thể sẽ hủy bỏ kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa Iskander-M tại khu vực Kaliningrad của Nga giáp với Ba Lan.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/thsk/la67598/default.htm