Nga lo ngại Mỹ đặt lá chắn tên lửa sát biên giới phía Tây

Việc Ukraine có thể tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bằng cách đóng góp các trạm radar khiến Nga lo lắng.

>> Mỹ hủy lá chắn tên lửa không phải vì 'ngại' Nga Đại sứ Ukraine tại Mỹ là Oleg Shamshur cho biết, việc Ukraine tham gia vào lá chắn mới đang ở trên giấy tờ, hai bên đang thảo luận sơ bộ. Ông Shamshur cũng cho rằng, sự hợp tác này là hợp lý bởi tình hình đã khác trước, Nga và Mỹ có thể sẽ cùng nhau xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới. Hiện Hiến pháp Ukraine không cho phép nước nào đặt căn cứ trên lãnh thổ của họ nên nhiều khả năng, Kiev sẽ không cho Mỹ đặt căn cứ trên lãnh thổ mình mà sẽ trực tiếp tham gia vào hệ thống bằng cách đóng góp một căn cứ. Cơ sở đó sẽ đóng vai trò tiền tiêu, cảnh báo trong hệ thống phòng thủ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga là Sergey Ryabkov ngay sau đó bày tỏ sự lo lắng về việc Ukraine tham gia lá chắn, kêu gọi các bên liên quan đề cao trách nhiệm, tránh làm mất ổn định khu vực. Ông cho rằng chỉ riêng việc Mỹ, Ukainre bàn thảo về vấn đề kỹ thuật đã gây chấn động, chứ chưa nói tới việc chính trị hóa vấn đề này. Còn theo Reuters, Nga rất nhạy cảm với những động thái của phương Tây liên quan tới những nước từng thuộc Liên Xô. Và việc Ukraine tham gia lá chắn có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình cải thiện quan hệ Nga – Mỹ. Còn trong thời điểm hiện tại, Nga rất phân vân về lá chắn mới của Mỹ trong hai vấn đề chính: hệ thống phòng thủ mới sẽ được xây dựng trên cơ sở nào, công nghệ...ra sao và nó sẽ được triển khai ở đâu, với số lượng bao nhiêu. Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 9 chính thức hủy bỏ lá chắn tên lửa ở châu Âu do ông George W. Bush đề xuất. Thay vào đó, Tổng thống da màu đề xuất ý tưởng về một lá chắn mới linh hoạt hơn, hiệu quả hơn. Theo kế hoạch này, những lá chắn trên đất liền sẽ chỉ được triển khai từ năm 2015. Còn các lá chắn trên biển sẽ đi vào hoạt động từ nay tới năm 2015 Khi đó, Nga rất hoanh nghênh quyết định này nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng về lá chắn mới.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Nga-lo-ngai-My-dat-la-chan-ten-lua-sat-bien-gioi-phia-Tay/200910/63646.datviet