Nga: Máy bay ném bom sang Iran dội bom vào IS ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một số máy bay ném bom tầm xa của nước nước này đã bay sang Iran và tiến hành dội bom vào các mục tiêu IS bên trong Syria.

Hôm 16/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, một số máy bay ném bom tầm xa của nước này đã bay sang Iran để tiến hành dội bom vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ( IS ) tự xưng bên trong Syria - quốc gia chìm trong bất ổn suốt 5 năm qua.

Ảnh minh họa (Nguồn Sputnik)

Trước đó, cùng ngày kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga đưa tin, điện Kremlin đã triển khai các máy bay ném bom Tupolev-22 tại một căn cứ không quân gần thành phố Hamadan của Iran để tiến hành không kích chống lại các tay súng IS tại Syria.

Rossiya 24 dẫn lời báo chí Iran và Ả Rập cho biết, hiện họ chưa rõ bao nhiêu máy bay ném bom Nga đã bay tới căn cứ ở Iran. Theo kênh này, những bức ảnh chưa được kiểm chứng cho thấy ít nhất 3 máy bay ném bom và một máy bay vận tải quân sự của Nga đã được điều tới Iran.

Trong diễn biến liên quan, hôm 15/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng sự hiện diện của căn cứ quân sự Nga tại Syria là cần thiết nhằm bảo vệ các công dân Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) trong khu vực, cũng như để chống chủ nghĩa khủng bố.

Nga bắt đầu can thiệp quân sự ở Syria kể từ tháng 9 năm ngoái, theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống al-Assad. Chiến dịch không kích của lực lượng không quân Nga được đánh giá mang lại những kết quả tích cực, đẩy lui và gây thiệt hại nặng nề cho các nhóm khủng bố ở phía Đông và Bắc nước này.

Gần đây, chiến sự ở Aleppo đang ngày càng leo thang, khi cả hai bên tham chiến đều tăng cường lực lượng nhằm giành thêm lợi thế tại địa bàn trọng yếu này.

NM (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-may-bay-nem-bom-sang-iran-doi-bom-vao-is-o-syria-d77315.html