Nga-Mỹ thường xuyên tiếp xúc cấp chuyên gia trong vấn đề Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết nước này và Mỹ thường xuyên tiếp xúc ở cấp độ chuyên gia trong vấn đề Syria, trong đó có tình hình tại thành phố Deir Ezzor.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik và Tân hoa xã, ngày 18/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết nước này và Mỹ thường xuyên tiếp xúc ở cấp độ chuyên gia trong vấn đề Syria, trong đó có tình hình tại thành phố Deir Ezzor.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc Moskva và Washington đang thảo luận về vấn đề Syria nói chung và tình hình tại Deir Ezzor nói riêng, ông Gatilov nhấn mạnh: "Hiện tiến trình tiếp xúc và công tác đối thoại vẫn liên tục diễn ra ở cấp độ chuyên gia quân sự".

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Chính phủ Syria, dưới sự hỗ trợ của máy bay Nga, đã vượt qua sông Euphrates gần thành phố Deir Ezzor.

Quân đội Syria đã đẩy lui tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi nhiều ngôi làng ở bờ Đông sông Euphrates và mở một cuộc tấn công theo hướng Đông./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngamy-thuong-xuyen-tiep-xuc-cap-chuyen-gia-trong-van-de-syria/466809.vnp