Nga-Mỹ vừa đồng ý ngừng bắn ở miền Nam Syria, phiến quân phá luôn

Syria dội bom, pháo trả thù sau khi bị phiến quân tấn công gây tổn thất nặng ở Hama.

Không quân Syria (ảnh minh họa)

Các máy bay chiến đấu, ném bom của Không quân và lực lượng pháo binh của quân đội Syria chiều 9/7 đã mở các cuộc tập kích nhằm vào các vị trí trọng yếu của phiến quân Hồi giáo Ahrar Al-Sham ở tỉnh Hama ở miền Nam sau khi các tay súng của tổ chức này đã bất ngờ tấn công, giết hại các binh sỹ quân chính phủ ở địa bàn này.

Nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, các phần tử phiến quân thuộc nhóm thánh chiến Hồi giáo đối lập Ahrar Al-Sham có cứ địa ở Rastan cùng ngày đã bất ngờ sử dụng hỏa lực tấn công vào các vị trí của quân đội chính phủ ở tỉnh Hama.

Quân đội Syria đã hứng chịu tổn thất tương đối lớn khi có đến 6 binh sỹ thiệt mạng, 2 người khác bị thương.

Ngoài ra, phiến quân Ahrar Al-Sham cũng đã chiếm được một kho vũ khí của quân đội Syria trước khi các máy bay ném bom của Không quân Syria quay trở lại tập kích trả đũa.

Chính quyền Syria tuyên bố rằng cuộc tấn công của các tay súng Ahrar Al-Sham đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà các bên liên quan trong đó có Nga và Mỹ vừa nhất trí (tính từ trưa ngày 9/7)

Sau khi bị tấn công bất ngờ, Không quân và Pháo binh Syria đã được lệnh dùng hỏa lực tập kích chống Ahrar Al-Sham và cho đến thời điểm này họ đã bảo vệ được phần giới tuyến mà họ đã kiểm soát trước đó.

VIDEO XEM THÊM:

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-my-vua-dong-y-ngung-ban-o-mien-nam-syria-phien-quan-pha-luon-d215952.html