Nga – Nhật kí kết gần 70 văn kiện hợp tác

Nga và Nhật bản đã kí kết khoảng 70 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và hợp tác dân sự trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Nhật Bản trong hai ngày 15 và 16-12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo ngày 16-12 đã có cuộc gặp tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản để tiến hành vòng kế tiếp của cuộc đàm phán về kế hoạch hợp tác kinh tế theo đề xuất của phía Nhật Bản nhằm tạo bước đệm vững chắc trong tiến trình giải quyết vụ tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập niên qua, cũng như để ký kết một hiệp ước hòa bình.

Một buổi đối thoại kinh doanh Nga – Nhật sau đó cũng được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản với sự chứng kiến của những người đứng đầu hai quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc hội đàm hôm 15-12. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, các doanh nghiệp và tổ chức hai bên đã kí kết 68 văn kiện bao gồm nhiều biên bản ghi nhớ và giao dịch lớn như thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga với với tập đoàn Mitsubishi và Ngân hàng Nhật Bản.

Một biên bản ghi nhớ về hợp tác hạt nhân dân sự cũng được kí kết với sự chứng kiến của ông Putin và ông Abe.

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết những đóng góp của Tokyo cho các kế hoạch hợp tác kinh tế giữa hai bên có thể lên tới 300 tỷ yen (2.6 tỷ USD).

Theo Reuters, ngoài các thỏa thuận về hợp tác kinh tế, ngày 16-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thảo luận về khả năng ký kết hiệp ước hòa bình để tiến tới thiết lập một mối quan hệ đầy đủ và tin cậy hơn.

Liên quan đến vấn đề chủ quyền của quần đảo Kuril, theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, hai bên đã thảo luận về các hoạt động chung trên quần đảo này với điều kiện mọi hoạt động không được ảnh hưởng tới lập trường hợp pháp của Nhật Bản đối với quần đảo này.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ tại tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản, và thảo luận về khả năng tiến hành các hoạt động kinh tế chung theo một khuôn khổ đặc biệt trên 4 hòn đảo thuộc phía Nam quần đảo Kuril hiện do Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, hãng tin RT của Nga chiều 15-12 dẫn lời người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo Nga –Nhật đã không thảo luận về vấn đề chủ quyền và khẳng định “không có lí do nào thích hợp” để bàn luận về chủ quyền trong khuôn khổ chuyến thăm lần này.

Phùng Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-nhat-ki-ket-gan-70-van-kien-hop-tac-421417/