Nga: Nổ bom tại Stavropol, ít nhất 7 người chết

Ngày 26.5, một quả bom phát nổ ở thành phố Stavropol, miền nam nước Nga, làm ít nhất 7 người chết và hơn 40 người bị thương, trong đó có 16 người ở tình trạng nguy kịch.

Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Theo xác nhận ban đầu của Bộ Nội vụ Nga, quả bom được cài trên mái vòm của tòa nhà nằm kề Nhà Văn hóa và thể thao, nơi một đoàn múa Chechnya chuẩn bị biểu diễn. Bom được làm bằng 200 gram chất nổ trộn với nhiều mảnh kim loại nhỏ, gây độ sát thương lớn và được kích nổ từ xa. Ủy ban Điều tra của Viện Kiểm soát Nga nhận định, nhiều khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố và có thể do phiến quân khu vực Bắc Kavkaz gây ra. Cách đây 2 tháng, thủ lĩnh của nhóm Caucasus Emirate - thủ phạm gây ra 2 vụ nổ ga tàu điện ngầm đẫm máu ở Nga hồi tháng 3 vừa qua - khai rằng nhóm này đã lên kế hoạch triển khai một loạt các vụ đánh bom ở các thành phố lớn của Nga. Hiện Chính phủ Nga đang khẩn trương điều tra vụ việc và tuyên bố sẽ trừng phạt thích đáng đối với những kẻ gây ra tội ác. Thị trưởng thành phố Stavropol Valery Gayevsky cho rằng, mục đích của vụ nổ là gây sự hoảng loạn cho các lãnh đạo Châu Âu dự kiến sẽ đến tham dự một hội nghị thượng định giữa Nga và Châu Âu ở Rostov, phía bắc Stavropol vào ngày 31.5 tới. Vùng lãnh thổ Stavropol là khu vực lớn nhất ở Caucasus, nhưng lâu nay hầu như không bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực ở các nước cộng hòa láng giềng là Chechnya, Ingushetia và Dagestan.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/nga-no-bom-tai-stavropol-it-nhat-7-nguoi-chet/20105/186131.laodong