Nga phản đối mọi ý đồ quân sự hóa Bắc cực

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga phản đối và kiên quyết ngăn chặn mọi ý đồ quân sự hóa khu vực Bắc cực.

Ông Lavrov đã đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu tại khóa họp lần thứ 12 Hội đồng biển Barensevo - khu vực Bắc cực thuộc châu Âu (Barensevo-Euroarktida) diễn ra ở Nga ngày 15/10. Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ biển Barensevo và Bắc cực chứa khoảng 1/4 tổng trữ lượng dầu mỏ và khí đốt thế giới, vì vậy, cần phải biến khu vực này thành diễn đàn hợp tác quốc tế có kết quả, chứ không là nơi cạnh tranh và xung đột về lợi ích kinh tế và quân sự-chính trị. Ông cho biết trong 2 năm Nga giữ chức chủ tịch, Hội đồng biển Barensevo - khu vực Bắc cực thuộc châu Âu đã hoàn thành các dự án về thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên cũng như phát triển các mối quan hệ kinh tế, giải quyết các vấn đề của những dân tộc sinh sống ở phương Bắc và vấn đề sinh thái. Đại diện các nước khác tham dự khóa họp cũng đều nêu bật sự cần thiết phải phân định rõ ràng lãnh hải quốc gia và quốc tế ở Bắc cực, tăng cường hợp tác quốc tế và bảo vệ sinh thái khu vực này, ngăn chặn mọi âm mưu tranh chấp quân sự hoặc quân sự hóa Bắc cực. Tại khóa họp, Nga đã chuyển giao chức chủ tịch nhiệm kỳ hai năm mới cho Thụy Điển. Hội đồng Biển Barensevo - khu vực Bắc cực thuộc châu Âu được thành lập năm 1993, gồm Nga, Na Uy, Đan Mạch, Ireland, Phần Lan, Thụy Điển, cùng 9 nước quan sát viên, trong đó có Mỹ và Canada. Thời gian qua, nhiều nước như Nga, Mỹ, Canada, Na Uy và Đan Mạch đã có những tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền đối với vùng lãnh hải đầy tiềm năng này./. (TTXVNVietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nga-phan-doi-moi-y-do-quan-su-hoa-bac-cuc/200910/20839.vnplus