Nga phản ứng chỉ trích của Iran

Việc Nga đồng ý với biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm vào Iran đã làm dấy lên sự chỉ trích bất thường từ phía Tehran hôm 26.5.

Với những lời lẽ gay gắt, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad chỉ trích Nga “nhượng bộ trước sức ép của Mỹ" và cảnh báo Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nên thận trọng hơn... Vài giờ sau, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu Điện Kremlin, ông Sergei Prikhodko lên tiếng phản bác lại. Ông Prikhodko một mặt đề nghị Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hạn chế "những lời lẽ mị dân", mặt khác khẳng định Nga không ngả theo Mỹ cũng không thiên về Iran, mà chính sách của Mátxcơva hoàn toàn vì lợi ích quốc gia. Cũng hôm 26.5, phát ngôn viên Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran Kazem Jalali cho rằng, phương Tây cần đánh giá cao thiện chí của Tehran về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân ba bên của Iran với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ vừa ký kết ngày 17.5. Theo đó, trong vòng một tháng Iran sẽ chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ 1.200kg urani làm giàu cấp độ 3,5% để đổi lấy 120kg nhiên liệu làm giàu cấp độ 20%. Số urani của Iran chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được bảo quản tại Thổ Nhĩ Kỳ và do Iran cùng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) giám sát và quản lý. Dẫu vậy, các nước phương Tây vẫn nghi ngờ Tehran và tiếp tục gây sức ép buộc Iran hoặc hợp tác với IAEA hoặc chịu thêm các biện pháp trừng phạt. Giới phân tích cho rằng, vụ việc này có thể ảnh hưởng tới kế hoạch khởi động lò phản ứng hạt nhân do Nga giúp Iran xây dựng tại Nhà máy điện Bushehr vào tháng 8 và Iran có thể không nhận được tên lửa S-300 đất đối không đã đặt mua của Nga.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/nga-phan-ung-chi-trich-cua-iran/20105/186129.laodong