Nga-Pháp hợp tác năng lượng và công nghệ cao

Mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại Nga-Pháp, trong đó ưu tiên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao, là chủ đề chính chuyến thăm Pháp từ ngày 1 đến 3/3 của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Trợ lý Tổng thống Nga Sergei Prikhodko cho biết kim ngạch buôn bán hai chiều trong giai đoạn từ năm 2003-2008 tăng 5 lần. Tuy nhiên, năm 2009, đà tăng trưởng này đã không được duy trì do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, song các công ty của Pháp vẫn đầu tư gần 10,4 tỷ USD vào thị trường Nga. Vì vậy, trong các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Tổng thống Medvedev, hai bên sẽ chú trọng thảo luận sự hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao. Lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nhân đạo..., cũng như vấn đề Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tuy nhiên, vấn đề Nga muốn mua tàu chở máy bay lên thẳng lớp Mistral của Pháp sẽ không được đề cập tới. Bên cạnh đó, các vấn đề thời sự quốc tế nóng bỏng như chương trình hạt nhân của Iran, tình hình Afghanistan, Trung Đông, cũng như Hiệp ước an ninh châu Âu và mối quan hệ Nga-Liên minh châu Âu cũng được ông Medvedev và Sarkozy dành thời gian thảo luận. Dự kiến, hai bên sẽ ký kết gần 10 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khí đốt, ngân hàng, đầu tư, cũng như một loạt văn kiện hợp tác liên chính phủ khác./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ngaphap-hop-tac-nang-luong-va-cong-nghe-cao/20103/36041.vnplus