Nga quan ngại sâu sắc về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

Các phái viên của Nhật Bản, Nga và Trung Quốc đã nhóm họp và nhất trí hối thúc Triều Tiên kiềm chế hành động của mình.

Tên lửa Triều Tiên. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định triển khai kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: “Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng phía Triều Tiên đang cho thấy họ coi thường các quy định được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế.”

Cùng ngày, hãng tin Kyodo cho hay

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết trong cuộc gặp Đại sứ Mỹ tại Tokyo Caroline Kennedy chiều 3/2, hai bên đã nhất trí hối thúc Triều Tiên kiềm chế và sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm ngăn cản Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng này.

Hôm 2/2, Triều Tiên đã thông báo với các cơ quan của Liên hợp quốc về kế hoạch phóng cái mà nước này gọi là “vệ tinh quan sát trái đất” trong khoảng thời gian từ ngày 8-25/2./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-quan-ngai-sau-sac-ve-ke-hoach-phong-ve-tinh-cua-trieu-tien/369959.vnp