Nga quyết định tăng 40% thuế xuất khẩu ngũ cốc từ 29/1/2008

Quyết định của Chính phủ Nga về việc tăng 40% thuế xuất khẩu lúa mỳ, lúa mạch, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/1/2008. Được biết, văn bản chính thức về tăng thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng trên đã được Thủ tướng Nga, Viktor Zubkov ký phê chuẩn vào ngày 28/12/2007.

small_7933 Trước đó, ngày 8/10/2007, Chính phủ Nga đã thông qua quyết định đánh thuế xuất khẩu đối với lúa mỳ và lúa mạch, đồng thời giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng như sữa, bơ và phomat. Cụ thể, thuế xuất khẩu áp dụng đối với ngũ cốc sẽ bằng 10% giá trị hợp đồng (nhưng không thấp hơn 22 EURO/tấn), còn đối với lúa mạch sẽ là 30% (nhưng không thấp hơn 70 EURO/tấn). Trong khoảng thời gian từ tháng 10 - 11/2007, Nga dẫn đầu thế giới về xuất khẩu ngũ cốc, đồng thời lợi nhuận thu được từ xuất khẩu ngũ cốc cao hơn 2 lần so với tiêu thụ tại thị trường trong nước. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Nga, Aleksey Gordeev cho biết, Nga cũng như nhiều nước khác đều quan tâm đến đảm bảo nhu cầu thực phẩm trong nước. Vì vậy, năm tới, nếu như sản lượng thu hoạch ngũ cốc đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước, thì Nga sẽ không hạn chế xuất khẩu mặt hàng này. Theo lời Bộ trưởng, đến tháng 1/2/2008, Nga dự định xuất khẩu 12,5 - 13 triệu tấn ngũ cốc, nhưng cũng có thể tăng lên 20 – 25 triệu tấn nếu như sản lượng ngũ cốc thu hoạch được không thấp hơn 90 triệu tấn. Trong khi đó, theo như chiến lược phát triển nghành nông nghiệp mà Chính phủ Nga đề ra trong giai đoạn từ năm 2008 - 2012, thì sản lượng ngũ cốc của Nga ước tính đạt khoảng 100 – 110 triệu tấn.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29447-nga-quyet-dinh-tang-40-thue-xuat-khau-ngu-coc-tu-2912008