Nga sẵn sàng cải thiện mối quan hệ với Mỹ và NATO

– Ngày 20/10, tờ Ria Novosti trích lời của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong đó ông khẳng định Moscow luôn trông đợi cơ hội được “điều chỉnh” mối quan hệ với Mỹ cùng một số đối tác phương Tây khác, trong đó gồm cả NATO.

Nga trông đợi cơ hội được cải thiện mối quan hệ với Mỹ và NATO Ảnh: Ria Novosti Tuyên bố trên của ông Medvedev được đưa ra nhân dịp ông có chuyến công du đầu tiên đến Serbia trên cương vị Tổng thống Nga. Trên thực tế, đây là chuyến thăm Serbia đầu tiên của một người đứng đầu nhà nước Nga kể từ sau khi cựu Tổng thống Nga Vladimir Putin đến quốc gia này hồi năm 2001. “Nga sẵn sàng phát triển mối quan hệ hài hòa với Mỹ và một số đối tác phương Tây khác, trong đó phải kể đến cả mối quan hệ hợp tác xây dựng với NATO nhằm giải quyết những thách thức chung”, ông Medvedev nói. Khi đưa ra bình luận về tham vọng của Belgrade nhằm trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU), ông Medvedev khẳng định, Moscow chưa bao giờ phản đối kế hoạch mở rộng EU. Theo ông Medvedev thì Nga và EU đa hình thành mối quan hệ đối tác chiến lược. Với tư cách là một cực của một châu Âu mới, Nga sẽ không và không thể phản đối việc EU kết nạp thêm các thành viên mới, trong đó gồm cả việc gia nhập của các nước thuộc khu vực Đông Nam châu Âu. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng một lần nữa, lên tiếng kêu gọi hình thành một bản Hiệp ước an ninh châu Âu mới. “Việc hình thành và ký kết bản Hiệp ước an ninh châu Âu sẽ tạo tiền đề cho việc hình thành một khu vực an ninh chung tại vùng Euro-Atlantic cũng như mang lại sự đảm bảo về an ninh và bình đẳng cho tất cả các quốc gia”, ông Medvedev nói. Sau cuộc đối thoại diễn ra cùng ngày với người đồng nhiệm Serbia Boris Tadic, ông Medvedev đã đưa ra cam kết rằng Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ Belgrade trong nỗ lực bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng đưa ra lời khuyến cáo trước các thành viên Quốc hội Serbia rằng không có sự tương đồng nào trước việc Kosovo tuyên bố độc lập hồi tháng 2/2008 và cuộc chiến hồi tháng 8/2008 giữa Nga và Grudia tại Nam Ossetia. Theo ông Medvedev thì sự ủng hộ toàn diện của Nga đối với 2 nước cộng hòa vốn thuộc Grudia trước đây là Nam Ossetia và Abkhazia là nhằm thắt chặt sự ổn định tại khu vực Capcaz. Trước đó, cuối tháng 9/2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng khẳng định cả Mỹ và NATO đều muốn cải thiện mối quan hệ với Nga. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp với Tổng thư ký NATO đang ở thăm Mỹ - ông Anders Fogh Rasmussen tại Nhà Trắng, ông Obama nhấn mạnh rằng: “Việc đạt được mối quan hệ tốt đẹp với Nga là rất quan trọng. Chúng tôi muốn cải thiện không chỉ mối quan hệ giữa Nga-Mỹ mà còn cả mối quan hệ giữa Nga-NATO”./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366641&co_id=30127