Nga sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí phòng không cho Syria

Nga có thể cung cấp đến Syria khối lượng cần thiết các hệ thống phòng không theo ưu tiên.

Tổ hợp pháo, tên lửa phòng không hiện đại Pantsir-S1 Nga đã cung cấp cho Syria

Chủ tịch Ủy ban về Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga - ông Viktor Ozerov tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí phòng không cho Syria.

Ông Viktor Ozerov nhấn mạnh rằng Nga có thể cung cấp đến Syria khối lượng cần thiết các hệ thống phòng không theo ưu tiên, nếu đạt được thỏa thuận giữa hai chính phủ.

Trước đó, theo Ria Novosti, Tổng thống Syria Bashar Assad trong khi trả lời phỏng vấn báo chí Nga đã nói rằng Damascus quan tâm đến những hệ thống phòng không thuộc thế hệ mới nhất. Ông cũng cho biết rằng cuộc đàm phán cụ thể giữa các Bộ Quốc phòng của Nga và Syria về vấn đề tên lửa phòng không là một phần chương trình nghị sự thường nhật.

Tên lửa phòng không Syria tác chiến (ảnh tư liệu)

Nhà lãnh đạo Syria cũng tiết lộ rằng quân đội Syria đã bị thiệt hại khoảng một nửa các phương tiện phòng không kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến và sự nổi dậy của tổ chức khủng bố IS.

Chủ tịch Ủy ban về Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga nói rằng: "Khối lượng hệ thống phòng không cần thiết có thể được cung cấp theo thứ tự ưu tiên và điều này không đặt gánh nặng bổ sung cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Theo ông Ozerov, nếu có quyết định được thông qua, việc cung cấp vũ khí ngay cũng không có gì là quá bất thường vì Syria đang trong tình trạng chiến đấu chống khủng bố IS và Nga trợ giúp Damacus thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Lê Dũng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-san-sang-cung-cap-them-vu-khi-phong-khong-cho-syria-d205591.html