Nga sẵn sàng đối thoại nếu Mỹ bỏ đối đầu

Đó là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga sau cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN tại Manila, Philippines ngày 6/8.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Sputnik

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết luật trừng phạt Nga mà Mỹ vừa thông qua giáng đòn mạnh vào triển vọng hợp tác song phương.

Ngoại trưởng Nga chỉ rõ: Xem xét tình hình trong quan hệ Nga-Mỹ, luật trừng phạt Nga được Mỹ thông qua là mắt xích tiếp theo trong chuỗi các bước làm thù địch và đe dọa sự ổn định quốc tế, giáng đòn mạnh vào triển vọng hợp tác song phương. Phía Nga sẽ có biện pháp đáp trả. Đồng thời, Nga vẫn sẵn sàng bình thường hóa đối thoại nếu phía Mỹ từ chối đường lối đối đầu, Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận cả về tình hình bán đảo Triều Tiên và những bước tiếp theo để giải quyết cuộc xung đột ở Syria.

Văn Ba

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/nga-san-sang-doi-thoai-neu-my-bo-doi-dau/313257.vgp