Nga sắp thử nghiệm tên lửa phòng không S-500

Quân đội Nga sẽ sớm đưa vào thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không tầm siêu xa S-500 Prometey với tầm bắn lên đến 600 km, tầm cao 184 km.

Sputnik đưa tin, quá trình phát triển hệ thống phòng không S-500 Prometey đã hoàn tất và sẽ tiến hành thử nghiệm trong năm 2016. Đây là hệ thống tên lửa mới và tiên tiến nhất của Nga hiện nay. Quá trình phát triển của S-500 được bảo mật thông tin chặt chẽ, đến nay hình ảnh chi tiết về hệ thống này vẫn chưa được công bố.

Tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo 53T6 của hệ thống phòng thủ tên lửa A-135 phóng thử nghiệm. Ảnh: Ausairpower

Theo Military Today, S-500 Prometey, còn gọi là 55R6M Triumfator-M, được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu đường không, đặc biệt là đánh chặn tên lửa đạn đạo. 55R6M được phát triển mới hoàn toàn chứ không phải là phiên bản nâng cấp từ S-400 như những đồn đoán trước đây.

S-500 là một nỗ lực nhằm nâng độ cao tác chiến vượt qua giới hạn 30 km của các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 hiện nay, chuyển từ “hệ thống phòng thủ trên không” sang “hệ thống phòng thủ không gian”.

Người ta trang bị cho hệ thống nhiều công nghệ tiên tiến lần đầu áp dụng cho tên lửa phòng không. S-500 sử dụng đạn tên lửa mới có tầm bắn lên đến 600 km, tầm cao 184 km. Như vậy, hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo từ bên ngoài bầu khí quyển.

Xe tải chuyên dụng BAZ-69096 được cho là khung gầm chính để lắp radar và phương tiện phóng cho hệ thống S-500. Ảnh: Military Today

Đạn tên lửa của S-500 có thể tiêu diệt các mục tiêu bay với tốc độ 5-7 km/giây. Đầu đạn được trang bị công nghệ đánh chặn “truy đuổi-tiêu diệt” bằng động năng chứ không sử dụng thuốc nổ. Mỗi hệ thống S-500 có thể đánh chặn 5-10 tên lửa đạn đạo cùng lúc.

Thành phần của S-500 gồm có: Radar tìm kiếm mục tiêu 91N6A, radar tìm kiếm mục tiêu 96L6-TSP, radar điều khiển hỏa lực đa chức năng 76T6, radar điều khiển hỏa lực đánh chặn tên lửa đạn đạo 77T6, xe mang phóng 77P6, xe chỉ huy 55K6MA.

Hệ thống radar của S-500 có thể phát hiện tên lửa đạn đạo ở cự ly 2.000 km, đầu đạn của tên lửa tách ra ở khoảng cách 1.300 km. Quân đội Nga dự kiến sẽ sử dụng S-500 thay thế cho hệ thống phòng thủ tên lửa A-135 phát triển từ thời Liên Xô.

Theo kế hoạch, S-500 sẽ được đưa vào sản xuất loạt từ năm 2017 hoặc 2018. Đến năm 2020, khoảng 5 khẩu đội S-500 sẽ được triển khai bảo vệ xung quanh thủ đô Moscow.

Quốc Việt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nga-sap-thu-nghiem-ten-lua-phong-khong-s500-post624160.html