Nga sẽ có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Ngày 12/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một loạt đề xuất quan trọng liên quan nhân sự chủ chốt cho chính phủ mới theo thẩm quyền Hiến pháp.

Ông Sergei Shoigu sẽ không còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga mà nhận nhiệm vụ mới là Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho hay, Tổng thống Putin đã đề xuất ứng cử viên Andrei Belousov cho chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế ông Sergei Shoigu. Trong chính phủ trước đây, ông Belousov giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất.

Ông Belousov, 65 tuổi, từng giữ các chức vụ Trợ lý cho Tổng thống Putin về các vấn đề kinh tế, Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và tài chính thuộc Văn phòng chính phủ Liên bang, Tổng Giám đốc Trung tâm phân tích kinh tế vĩ mô và Dự báo ngắn hạn.

Từ năm 1981-2006, ông làm việc tại Viện Hàn lâm khoa học LB Nga (trước năm 1991 là Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô).

Ông Belousov hiện đang là quyền Phó Thủ tướng chính phủ thứ nhất và không có tên trong thành phần chính phủ mới do Thủ tướng Mitshustin đề xuất.

Cùng ngày, Tổng thống Putin đã ký Sắc lệnh miễn nhiệm ông Nikolai Patrushev khỏi chức Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga để chuyển sang vị trí công tác mới.

Nhà lãnh đạo cũng đã ký Sắc lệnh bổ nhiệm ông Sergei Shoigu, trước đó là Bộ trưởng Quốc phòng, làm Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang, thay ông Patrushev. Ông Shoigu làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2012 và là đồng minh lâu năm của Tổng thống Putin.

Đối với người đứng đầu còn lại của của các bộ, ban ngành an ninh và chính sách đối ngoại, ông Putin đề xuất giữ nguyên.

Như vậy, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov và Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuychenko tiếp tục đảm nhiệm vị trí.

Các Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR) Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Liên bang Dmitry Kochnev, cũng như người đứng đầu Lực lượng vệ binh Nga Viktor Zolotov cũng vẫn tại vị.

Theo Hiến pháp Nga, các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp sẽ do đích thân Tổng thống đề xuất ứng cử viên và sẽ lấy ý kiến về việc bổ nhiệm với Hội đồng Liên bang (Thượng viện).

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-se-co-bo-truong-quoc-phong-moi-271102.html