Nga sẽ im lặng khi Ukraine khởi kiện?

Dù Ukraine đã chính thức nộp đơn kiện Nga lên WTO nhưng dường như Nga không quan tâm và sẽ im lặng không tham gia vụ kiện lần này.

Ukraine chính thức gửi đơn khởi kiện Nga

Ngày 15/9, Ukraine đã nộp đơn kiện Nga lên WTO về việc Moskva áp đặt những giới hạn đối với việc trung chuyển hàng hóa từ Kiev đến Nga.

Tổng thống Petro Poroshenko còn ra lệnh cho Bộ Ngoại giao nước này đệ đơn kiện Nga ra tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc với cáo buộc vi phạm biên giới biển.

Trong khi đó, trang web của hãng UAToday.tv cũng dẫn các nguồn tin cho biết, hôm 14/9, ông Petro Poroshenko đã cùng thảo luận với lãnh đạo Bộ Ngoại giao về những tài liệu phục vụ cho việc kiện Nga ra tòa trọng tài của LHQ. Website chính thức của Phủ Tổng thống Ukraine đã xác nhận thông tin này.

Theo đó, dựa trên những điều khoản trong Công ước quốc tế của LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), ông Poroshenko cáo buộc rằng điện Nga đã làm ô nhiễm môi trường biển của Ukraine trên khu vực biển Đen khi xây dựng cây cầu Kerch nối giữa Crimea và Nga.

Ukraine chính thức khởi kiện Nga lên WTO

Cụ thể, đơn kiện của Ukraine bao gồm 4 điểm. Thứ nhất, Ukraine cho rằng Nga đã chiếm nguồn tài nguyên khoáng sản và khai thác dầu khí trái phép trên thềm lục địa của Ukraine trên biển Đen.

Thứ hai là Nga chiếm quyền quản lý nghề cá, đánh bắt cá trái phép và không cho các công ty của Ukraine đánh bắt cá trên vùng biển lân cận bán đảo Crimea. Thứ 3 Nga xây dựng đường ống dẫn khí đốt, đường dây tải điện và cầu qua vịnh Kerchen mà không có sự đồng ý của Ukraine, phong tỏa trái phép việc đi lại của các tàu Ukraine qua vịnh Kerchen, chiếm quyền dẫn đường hàng hải.

Điểm cuối cùng trong đơn kiện là Nga tiến hành thăm dò khảo cổ và lịch sử đáy biển Đen mà không có sự đồng ý của Ukraine.

Cùng với đó, chính quyền Kiev còn nộp đơn kiện Nga lên WTO về việc áp đặt các giới hạn đối với việc trung chuyển hàng hóa từ Kiev đến Nga như việc yêu cầu xe tải Ukraine sử dụng dấu niêm phong nhận dạng và di chuyển dưới sự hộ tống, giới hạn lái xe người Ukraine đi vào lãnh thổ Nga từ Belarus…

Việc nộp đơn lên WTO được coi là bước đi mạnh mẽ và cứng rắn tiếp theo của Ukraine nhằm khẳng định lập trường nhất quán của nước này đối với những nguy cơ đến từ Nga.

Còn nhớ hôm 13/9, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin tuyên bố đến cuối tuần này, Kiev sẽ đâm đơn lên Tòa Trọng tài Liên Hợp quốc kiện chính quyền Tổng thống Nga Putin.

Ngoại trưởng Pavel Klimkin khẳng định, đây sẽ là đơn kiện “toàn diện” chống lại Nga, nhằm xem xét các vi phạm của Moskv và nghĩa vụ của nước này trong khuôn khổ Công ước UNCLOS. Phát biểu trên kênh truyền hình ICTV của Ukraine, ông Klimkin tuyên bố sẽ theo đuổi tới cùng vụ kiện đối với Nga.

“Đơn kiện liên quan đến Công ước Liên hợp quốc về luật biển và là đơn kiện toàn diện, vì nó đề cập đến các vấn đề nền tảng như sử dụng không gian biển, vi phạm an ninh sinh thái cũng như các di sản văn hóa. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đi theo con đường của chúng tôi để có bồi thường, nó là hoàn toàn rõ ràng”, ông Klimkin nói.

Sự cương quyết của Ukraine càng được tiếp thêm sức mạnh khi Mỹ cũng lên án gay gắt việc Nga vi phạm luật quốc tế khi tiếp tục ủng hộ phe ly khai ở Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Cụ thể, ngày 1/9, Bộ Tài chính Mỹ đã thêm tên hàng chục cá nhân và 7 công ty Nga đang phụ trách xây một cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea trị giá hàng tỉ USD vào danh sách trừng phạt..

“Cùng với các đối tác, Bộ Tài chính Mỹ lên án Nga vi phạm luật quốc tế, chúng tôi tiếp tục trừng phạt những cá nhân, chủ thể đe dọa hòa bình, an ninh và chủ quyền Ukraine”, ông John Smith nhấn mạnh.

Nga sẽ im lặng khi Ukraine khởi kiện?

Dù Ukraine tỏ thái độ cương quyết và cứng rắn với Nga lần này, tuy nhiên dường như điện Kremlin đang tỏ thái độ không mấy quan tâm. Giới phân tích cho rằng Nga sẽ im lặng và chắc chắn không tham gia vụ kiện của Ukraine đối với nước này.

Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Điện Kremlin mới đây khi trả lời phỏng vấn báo chí đã nhắc tới khả năng phản ứng của Nga nếu xảy ra một vụ kiện liên quan tới bán đảo Crimea từ phía Ukraine lên Tòa Trọng tài Thường trực.

“Tất nhiên, điều đó được biết đến từ tin tức của các phương tiện truyền thông và từ những tuyên bố tương ứng của đại diện chính quyền Kiev. Ở đây, tất nhiên, Nga sẽ sử dụng tất cả các công cụ của luật nhân đạo quốc tế để chống lại đơn tố tụng như vậy và để bảo vệ quyền lợi của mình”, ông Peskov nhấn mạnh.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nga-se-im-lang-khi-ukraine-khoi-kien-3318856/