Nga 'sốt ruột' vì quan hệ với Mỹ chưa được cải thiện nhanh

Đại diện chính phủ Nga bày tỏ sự “sốt ruột” khi tiến trình cải thiện quan hệ Mỹ-Nga chưa được như hai bên đã nhất trí.

Người phát ngôn chính phủ Nga Dmitri Peskov hôm qua (12/3) bày tỏ sự mất kiên nhẫn trước việc quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ chưa được cải thiện nhanh hơn kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Ông Peskov. Ảnh: haberturk.

Ông Peskov cho biết, chính phủ Nga mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ và kêu gọi tân Tổng thống Mỹ thực hiện tuyên bố làm cho mối quan hệ song phương tốt đẹp hơn.

Trả lời phỏng vấn của hãng CNN ngày hôm qua, người phát ngôn Peskov nói rằng, Nga mong muốn các cuộc tiếp xúc giữa 2 nước thường xuyên hơn, sâu sắc hơn để hai bên có thể đối thoại.

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí phát triển mối quan hệ bình đẳng và thiết lập cơ chế điều phối để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

Người phát ngôn Peskov nhắc lại sự nhất trí này trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng CNN và hối thúc Mỹ hành động hơn nữa để khởi động đối thoại./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin Theo AFP

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nga-sot-ruot-vi-quan-he-voi-my-chua-duoc-cai-thien-nhanh-602330.vov