Nga tăng cường cấm nhập khẩu thịt của Brazil

(VOV) - Ngày 27/5, Bộ Nông nghiệp Brazil xác nhận, Cơ quan An toàn thực phẩm của Nga đã dừng việc nhập khẩu các sản phẩm thịt thêm 8 cơ sở chế biến thịt khác của Brazil.

Lệnh cấm tạm thời bắt đầu có hiệu lực vào ngày 30/5 tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đã nhận được thông báo chính thức của các chuyên gia Nga, đi khảo sát 8/29 công ty chế biến thịt của Brazil không đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn của Nga. Lệnh cấm nhập nhập khẩu thịt từ 4 cơ sở trước đó vẫn có hiệu lực cho tới khi có thông báo thêm. Các sản phẩm từ thịt chiếm khoảng 65% lượng hàng hóa xuất khẩu của Brazil tới Nga, với ước tính trị giá hàng năm khoảng 2,2 tỉ USD. Brazil cũng là một nhà cung cấp đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành quan trọng tới Nga./. Phạm Hà (theo RIA)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/nga-tang-cuong-cam-nhap-khau-thit-cua-brazil/20105/145084.vov