Nga tăng thuế ô tô nhập khẩu

(Chinhphu.vn)- Thủ tướng Nga Putin cho biết các công ty sản xuất ô tô nước ngoài sẽ phải chịu thuế nhập khẩu cao nếu họ không sản xuất tại Nga.

Hành động này nhằm khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư vào Nga và thúc đẩy sản xuất trong nước. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua đã làm rất nhiều nhà sản xuất ô tô bị phá sản, chỉ còn Avtovaz (hãng chế tạo ô tô Lada) là hãng sản xuất chính trên thị trường Nga. Một vài công ty nước ngoài đã bắt đầu sản xuất ô tô tại Nga như Volkswagen của Đức xây dựng một nhà máy tại Kaluga; hãng Renault của Pháp mua 25% cổ phần của Avtovaz … Thủ tướng Putin nhấn mạnh, Nga muốn các nhà đầu tư nước ngoài chuyển công nghệ, tăng sản lượng và đào tạo các nhà chuyên môn tại quốc gia này. Về phần mình, Nga sẽ làm hết sức để đảm bảo thành công cho các nhà đầu tư nước ngoài khi khởi nghiệp tại Nga. Bộ Công thương nước này cũng đề xuất sẽ tiếp tục giảm thuế cho các nhà máy chế tạo ô tô sau 5 năm hoạt động, nếu mỗi năm họ sản xuất được hơn 300.000 chiếc mang nhãn hiệu nước ngoài trong điều kiện ít nhất 60% linh kiện của ô tô được sản xuất tại Nga. Từ đầu năm 2009, Nga đã tăng thuế nhập khẩu ô tô lên 25% từ mức 20%. Việc Nga tăng thuế ô tô nhập khẩu cao như vậy là do nước này chưa phải là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới. Đức Phú

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/nga-tang-thue-o-to-nhap-khau/20109/35684.vgp