Nga tập trận rầm rộ gần đảo tranh chấp với Nhật

Quân đội Nga đã khởi động cuộc tập trận rầm rộ ở Châu Á Thái Bình Dương, gần 4 hòn đảo ở cửa ngõ Nhật Bản mà cả hai cùng tuyên bố chủ quyền.

Tàu tuần duyên Nhật Bản ở Cape Nosappy, điểm cực đông Nhật Bản trên đảo Hokkaido, phía sau là quần đảo Nam Kurils/Lãnh thổ phương Bắc. Ảnh: Newsweek.

Hãng tin Itar-Tass ngày 4.9 cho biết, quân đội Nga trên đảo Kuril và Sakhalin diễn tập chiến đấu chống lại các cuộc đổ bộ, sử dụng pháo binh, vũ khí chống tăng, xe tăng, trực thăng và bắn đạn thật.

Cuộc tập trận diễn ra trong khu vực huấn luyện Uspenovskii ở đảo Sakhalin, cách Nhật Bản bởi eo biển Laperuza. Lực lượng pháo binh tham gia tập trận đến từ quần đảo Kuril.

4 đảo ở Kuril mà Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc đều được Mátxcơva và Tokyo tuyên bố chủ quyền. Tranh chấp kéo dài từ những ngày cuối cùng của thế chiến 2, khi Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản và đổ quân vào chiếm Mãn Châu.

Trong những năm gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đều bày tỏ mong muốn làm dịu mối quan hệ giữa hai nước và giải quyết tranh chấp đảo.

Bất chấp các cuộc họp ở hầu hết các hội nghị thượng đỉnh quốc tế trong 3 năm qua, chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi đến Nhật Bản của ông Putin vào năm ngoái, cùng việc Nhật Bản bổ nhiệm vị trí đặc biệt ở cấp bộ về các vấn đề Nga, nhưng hai bên vẫn không có bước đột phá lớn nào trong vấn đề này.

Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau một lần nữa tại hội nghị thượng đỉnh ở Vladivostock trong tuần này, mặc dù vấn đề hạt nhân của Triều Tiên có thể là chủ đề trọng tâm.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-tap-tran-ram-ro-gan-dao-tranh-chap-voi-nhat-562816.ldo