Nga: Thặng dự ngân sách đạt mức kỷ lục

Bộ Kinh tế Nga cho biết, dự kiến thặng dư ngân sách năm 2008 của Nga đạt mức kỷ lục khoảng 1.080 tỷ rup (tương đương 44 tỷ USD).

small_9372.jpg Nguồn thặng dư ngân sách này đạt được từ việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Giá dầu tăng cao đã mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho Nga. Thị trường chứng khoán thế giới chao đảo trong thời gian qua, một số nền kinh tế chủ chốt trên thế giới đang trên đà suy thoái. Tuy nhiên, kinh tế Nga chỉ bị ảnh hưởng rất nhẹ. Bộ trưởng kinh tế Nga Elvira Nabiullina đã khẳng định, kinh tế Nga vẫn vững vàng trước những biến động trên thị trường thế giới. Thủ tướng Viktor Zubkov dự đoán, doanh thu trong năm 2008 của Nga ước tính cao hơn 1.400 tỷ rúp (57 tỷ USD) so với năm 2007. Thặng dư lớn, doanh thu cao sẽ khiến kế hoạch tăng lương và tiền hưu trí của Nga khả thi hơn. Tuy nhiên, lạm phát đang là vấn đề đáng lo ngại của kinh tế Nga trước đà bùng nổ tăng trưởng. Bộ Kinh tế Nga dự đoán tỷ lệ lạm phát của nước này sẽ tăng lên 12% năm nay, năm 2009 tỷ lệ này sẽ giảm xuống khoảng 5,8-7%.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29548-nga-thang-du-ngan-sach-dat-muc-ky-luc